Giới chức Mỹ, Trung điện đàm về dịch viêm phổi do virus corona

Ngoại trưởng Pompeo nhấn mạnh Mỹ sẵn sàng duy trì liên lạc và phối hợp chặt chẽ, cũng như cung cấp những hỗ trợ cần thiết cho Trung Quốc.
Giới chức Mỹ, Trung điện đàm về dịch viêm phổi do virus corona ảnh 1Ủy viên Quốc vụ Trung Quốc Dương Khiết Trì và Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo. (Nguồn: urdupoint.com)

Ủy viên Quốc vụ Trung Quốc Dương Khiết Trì ngày 29/1 đã điện đàm với Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo để thảo luận về những nỗ lực phòng chống dịch bệnh viêm phổi do virus corona gây ra.

Ngoại trưởng Pompeo đã bày tỏ sự cảm thông đối với các nạn nhân nhiễm chủng mới của virus corona và đánh giá cao phản ứng kịp thời của Trung Quốc đối với những quan ngại của Mỹ sau khi dịch bệnh bùng phát và lan rộng.

[Bộ Ngoại giao Mỹ thuê máy bay sơ tán công dân từ Vũ Hán]

Ngoại trưởng Pompeo nhấn mạnh Mỹ sẵn sàng duy trì liên lạc và phối hợp chặt chẽ, cũng như cung cấp những hỗ trợ cần thiết cho Trung Quốc để cùng với Trung Quốc giải quyết thách thức về an ninh y tế quốc tế.

Về phần mình, ông Dương Khiết Trì nói rằng dưới sự chỉ đạo của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, Chính phủ và người dân Trung Quốc đã nỗ lực hết sức nhằm chống lại dịch bệnh do chủng virus mới gây ra.

Trung Quốc đã thiết lập một cơ chế làm việc cho các cơ quan hữu quan cùng phòng ngừa và kiểm soát dịch bệnh, cũng như tiến hành các biện pháp triệt để và hiệu quả tại thành phố Vũ Hán và các khu vực khác trên cả nước, nhằm kiềm chế sự lây lan của dịch bệnh.

Ông Dương Khiết Trì cũng khẳng định Trung Quốc có đủ khả năng phòng ngừa và kiểm soát dịch bệnh này./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục