HAGL thua tan tác Quảng Ninh, lộ rõ ‘đá cho vui’ và không màng vô địch

HAGL thua tan tác Quảng Ninh, gần hết cơ hội cạnh tranh chức vô địch

Hoàng Anh Gia Lai tiếp tục chơi kém cỏi, thua đậm 1-3 Than Quảng Ninh ở vòng 3 giai đoạn hai V-League 2020 tối 20/10, qua đó gần như 99% hết cơ hội cạnh tranh chức vô địch mùa giải này.
Hoàng Anh Gia Lai tiếp tục chơi kém cỏi, thua đậm 1-3 Than Quảng Ninh ở vòng 3 giai đoạn hai V-League 2020 trên sân Cẩm Phả. (Ảnh: Hiển Nguyễn/Vietnam+)
Hoàng Anh Gia Lai tiếp tục chơi kém cỏi, thua đậm 1-3 Than Quảng Ninh ở vòng 3 giai đoạn hai V-League 2020 trên sân Cẩm Phả. (Ảnh: Hiển Nguyễn/Vietnam+)

Hoàng Anh Gia Lai chơi ngày một tệ kể từ sau chiến thắng tưng bừng 5-2 trước Câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) ở vòng cuối giai đoạn một V-League 2020 để chắc chắn trụ hạng.

Tối 20/10, đội bóng phố núi thua 1-3 Than Quảng Ninh ở vòng 3 giai đoạn hai. Đây là thất bại thứ ba liên tiếp của Xuân Trường và đồng đội sau khi thua tan tác 0-4 và 1-4 lần lượt trước Hà Nội FC và Viettel ở hai vòng đấu gần nhất.   

Hoàng Anh Gia Lai đang lộ rõ tâm thế “đá cho vui” như Chủ tịch câu lạc bộ Đoàn Nguyên Đức từng phát biểu.

Huấn luyện viên trưởng Nguyễn Văn Đàn từng chia sẻ đội bóng phố núi cố gắng, nỗ lực và thi đấu cống hiến từng trận đấu cho khán giả. Tuy nhiên, màn trình diễn trước Than Quảng Ninh đã cho thấy điều ngược lại. 

HAGL thua tan tác Quảng Ninh, gần hết cơ hội cạnh tranh chức vô địch ảnh 1Hoàng Anh Gia Lai đang 'đá cho vui,' không màng tới cuộc đua vô địch V-League 2020. (Ảnh: Hiển Nguyễn/Vietnam+)

Trên sân Cẩm Phả, Hoàng Anh Gia Lai cất hàng loạt trụ cột như Xuân Trường, Văn Thanh, Tuấn Anh và Văn Toàn trên ghế dự bị và tung ra đội hình phụ mà không rõ lý do. 

Điều này khiến đội khách bị đối phương hoàn toàn áp đảo với thế trận ép sân. Đội bóng đất mỏ nhanh chóng xuyên thủng lưới Hoàng Anh Gia Lai ở phút 21 nhờ công của Claudeccir sau đường dàn xếp tấn công biên thanh thoát. 

Chơi thụ động và bế tắc nhưng đội bóng có hai huấn luyện viên trưởng không thay đổi chiến thuật và nỗ lực tấn công hơn. Tới hiệp hai, “thuyền trưởng” Nguyễn Văn Đàn mới bắt đầu tung Xuân Trường, Văn Toàn, Hồng Duy vào sân. 

Tuy nhiên, sự thay đổi này không mang lại nhiều sự khác biệt. Thậm chí, Hoàng Anh Gia Lai còn nhận liên tiếp hai bàn thua trong hiệp hai. 

Phút 57, Kelly phạm lỗi với Hai Long trong vòng cấm để ngoại binh Lynch dứt điểm gọn gàng nâng tỷ số 2-0. Bảy phút sau, Lynch tiếp tục tỏa sáng với pha đi bóng tốc độ và dứt điểm chéo góc hạ gục thủ môn Bửu Ngọc. 

Hoàng Anh Gia Lai chỉ có bàn thắng danh dự ở phút 76 nhờ công của A Hoàng sau đường kiến tạo của Văn Thanh. 

Thua 1-3 Than Quảng Ninh khiến Hoàng Anh Gia Lai đứng bét bảng xếp hạng ở nhóm tranh chức vô địch V-League 2020 với chỉ 20 điểm. Đội bóng này gần như hết cơ hội cạnh tranh danh hiệu ở mùa giải này. 

Trong khi đó, ba điểm trọn vẹn ở vòng 3 giai đoạn hai giúp Than Quảng Ninh tiếp tục âm thầm tiến từng bước trong cuộc đua vô địch. Đoàn quân huấn luyện viên Phan Thanh Hùng hiện có 28 điểm, bằng điểm Sài Gòn FC đứng ngay trên và chỉ kém đội đầu bảng Viettel 3 điểm./. 

HAGL thua tan tác Quảng Ninh, gần hết cơ hội cạnh tranh chức vô địch ảnh 2Bảng xếp hạng nhóm tranh vô địch sau vòng 3 giai đoạn hai V-League 2020 tối 20/10. (Ảnh: VPF)
HAGL thua tan tác Quảng Ninh, gần hết cơ hội cạnh tranh chức vô địch ảnh 3Lịch thi đấu vòng 4 giai đoạn hai V-League 2020 tới đây. (Ảnh: VPF)
(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục