Hai huyền thoại MU sẽ trả lời phỏng vấn tại buổi lễ của PVF

Hai huyền thoại Ryan Giggs và Paul Scholes đã có mặt tại sân bay Nội Bài chiều nay (19/11) để bắt đầu chuyến hành trình tại Việt Nam kéo dài bốn ngày.
Hai huyền thoại MU sẽ trả lời phỏng vấn tại buổi lễ của PVF ảnh 1Ryan Giggs mỉm cười chào “fan” Việt Nam tại sân bay Nội Bài. (Ảnh: Minh Chiến/Vietnam+)

Hai huyền thoại Ryan Giggs và Paul Scholes đã có mặt tại sân bay Nội Bài chiều nay (19/11) để bắt đầu chuyến hành trình tại Việt Nam kéo dài bốn ngày.

Đúng 13 giờ 30 trưa nay, Ryan Giggs và Paul Scholes đã bước ra khỏi cửa A2 sân bay quốc tế Nội Bài. Hai huyền thoại của “Quỷ đỏ” từ chối mọi lời phỏng vấn, di chuyển rất nhanh ra xe để trở về khách sạn.

[Photo] Ryan Giggs và Paul Scholes đã đặt chân đến Hà Nội]

Do thỏa thuận với đối tác tổ chức sự kiện, cả Giggs và Scholes đều từ chối trả lời phỏng vấn. Họ chỉ kịp vẫy tay chào hàng trăm cổ động viên đã xếp hàng từ trước đó mấy tiếng. Giggs và Scholes sẽ chỉ trả lời phỏng vấn trong sự kiện chính thức tổ chức tại Trung tâm đào tạo trẻ VPF vào ngày mai (20/11).

Họ là hai trong số những thành viên thế hệ 1992 huyền thoại của Manchester United. Giggs và Scholes thuộc nhóm những cầu thủ hay nhất thế giới ngày còn thi đấu. Giggs sẽ đảm nhận vai trò Giám đốc bóng đá tại Trung tâm đào tạo trẻ PVF, Scholes sẽ tham gia hỗ trợ anh về chuyên môn.

Sáng mai (20/11), Giggs và Scholes sẽ tham gia buổi lễ khánh thành PVF. Đến buổi chiều, họ sẽ dự trận giao hữu giữa U15 PVF và đội trẻ Stoke City. Sáng ngày 21/11, hai danh thủ sẽ tham gia các hoạt động chuyên môn sâu tại phòng giả lập 360s, trao đổi với các huấn luyện viên của PVF về chương trình đào tạo.

Hai huyền thoại MU sẽ trả lời phỏng vấn tại buổi lễ của PVF ảnh 2Paul Scholes tỏ ra khá mệt mỏi sau chuyến hành trình dài từ Anh quốc. (Ảnh: Minh Chiến/Vietnam+)

Sang ngày 22/11, họ sẽ giao lưu với học sinh Vinschool tại Times City. Bộ đôi này sẽ dự thêm vài hoạt động ngoài lề và dự kiến trở về Anh quốc tối cùng ngày.

Nguồn tin của VietnamPlus cho hay bộ đôi người Anh sẽ còn trở lại Việt Nam khoảng hai tới ba lần mỗi năm để giám sát tiến trình đào tạo của PVF. Mục tiêu của họ là biến nơi đây thành Trung tâm đào tạo hiện đại nhất Việt Nam./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục