Hải Phòng thắng Câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh với tỷ số 4-3

Đến làm khách trên sân Lạch Tray, Câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh khá tự tin. Ở lượt đi, họ đã giành chiến thắng 2-1 trước Hải Phòng.
Hải Phòng thắng Câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh với tỷ số 4-3 ảnh 1(Nguồn: Internet)

Ngày 26/8, trận đấu vòng 14 Giải Bóng đá vô địch Quốc gia Night Wolf 2022 (V-League 2022) giữa Hải Phòng và Câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh đã diễn ra trên sân vận động Lạch Tray.

Đến làm khách trên sân Lạch Tray, Câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh khá tự tin.

Ở lượt đi, họ đã giành chiến thắng 2-1 trước Hải Phòng. Cùng với đó, đội bóng thành phố mang tên Bác đang có sự góp mặt của Lee Nguyễn.

Dù đã ở tuổi 36, Lee Nguyễn vẫn thể hiện được phong độ vượt trội trong đội hình của Câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh. Lee Nguyễn vẫn đang giúp tuyến giữa của Câu lạc bộ chơi có đường nét, sáng tạo hơn.

Trong trận đấu này, huấn luyện viên Trương Việt Hoàng có dịp được trở lại Lạch Tray, nơi ông đã gắn bó những mùa bóng trước.

Dù rất hiểu đội bóng thành phố Cảng, nhưng để mang được ba điểm khỏi Lạch Tray cũng là một thách thức không hề nhỏ với hàng quân của huấn luyện viên Trương Việt Hoàng.

Ở bên kia, Hải Phòng vẫn đang thể hiện khát khao có điểm qua từng trận đấu để tiếp tục duy trì vị trí ba đội đứng đầu bảng.

Ở hai trận vừa qua, đội bóng thành phố Cảng đã có được 6 điểm ngay trên sân khách. Với hai trận thắng này, đội quân của ông Chu Đình Nghiêm đang rất hưng phấn.

Đúng như đánh giá, ngay sau tiếng còi chỉ có 3 phút, Hải Phòng đã có bàn thắng đầu tiên.

[V-League 2022 chịu ảnh hưởng thế nào sau những sự cố ở lượt đi?]

Thật bất ngờ. Phút thứ 3, Rimario chuyền đường căng ngang rất đẹp và Joseph Mpande dứt điểm cận thành ghi bàn thắng mở tỷ số cho Hải Phòng.

Bị dẫn bàn sớm, các cầu thủ đội khách buộc chơi tấn công chủ động hơn nhằm tìm kiếm bàn thắng cân bằng. Tuy nhiên, các pha phối hợp tấn công vẫn chưa nhuần nhuyễn.

Câu lạc bộ Hải Phòng chơi tấn công rất sắc bén nhờ tốc độ và sự ăn ý của bộ ba Moses, Joseph, Rimario. Hàng phòng ngự của đội khách đã phải chống đỡ rất chật vật.

Phút thứ 36, Hải Phòng tiếp tục có bàn thắng. Hải Huy chuyền bóng từ cánh phải, bóng chạm người cầu thủ đội khách rồi đến vị trí của Rimario và anh không bỏ lỡ cơ hội này để ghi bàn.

Ở những phút cuối của hiệp 1, đội khách khá bế tắc trong việc triển khai tấn công, Lee Nguyễn tỏ ra đơn độc trên hàng công.

Bước vào hiệp 2 đúng 3 phút, Hải Phòng lại có thêm bàn thắng thứ 3. Rimario dứt điểm hiểm hóc đánh bại thủ môn Thanh Thắng nâng tỷ số lên 3-0 cho Hải Phòng.

Việt Hưng là người kiến tạo, đặt Rimario vào thế đối mặt thủ môn đội khách và tiền đạo này không bỏ lỡ cơ hội. Phút thứ 63, đội khách đã có được điều mong muốn. Green có pha đá nối đẹp mắt giúp đội khách rút ngắn tỷ số xuống 1-3.

Đội khách đá rất chắt chiu cơ hội. Và ở phút 72, vẫn là một cầu thủ ngoại mang về niềm vui cho đội khách. Lần này là Bygrave đã tận dụng tốt, dứt điểm gọn gàng mang về bàn thắng thứ 2 cho đội khách.

Phút thứ 76, Câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh tung Ngọc Tỉnh vào thay Trọng Long. Phút 81, sau nhiều lần khá phung phí cơ hội, Mpande đánh đầu nâng tỷ số lên 4-2 cho Hải Phòng. Ở phút 90, Huy Toàn ghi bàn thắng rút ngắn tỷ số xuống 3-4 cho đội khách.

Với kết quả trên, Hải Phòng vẫn đang tạm đứng vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng, Câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh đứng thứ 3 từ dưới lên./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục