Hàn Quốc đình chỉ tour du lịch Panmunjom do lo ngại COVID-19

Bộ Tư lệnh Liên Hợp Quốc (UNC) xác nhận các chuyến tham quan làng đình chiến Panmunjom đã bị đình chỉ do lo ngại về dịch bệnh COVID-19 ở Hàn Quốc.
Hàn Quốc đình chỉ tour du lịch Panmunjom do lo ngại COVID-19 ảnh 1Ảnh chỉ có tính chất minh họa. (Nguồn: Viator)

Ngày 19/12, Bộ Tư lệnh Liên Hợp Quốc (UNC) xác nhận các chuyến tham quan làng đình chiến Panmunjom đã bị đình chỉ do lo ngại về dịch bệnh COVID-19 ở Hàn Quốc.

Trên Twitter, UNC viết: "Thật không may, dựa trên số lượng trường hợp mắc COVID tiếp tục tăng cao ở Hàn Quốc, UNC đã đình chỉ tất cả các hoạt động không thiết yếu trong Khu vực An ninh Chung, bao gồm cả các chuyến tham quan... Điều này là cần thiết để bảo vệ người dân Hàn Quốc và các nhân viên của chúng tôi ở Khu phi quân sự (DMZ). Chúng tôi mong được nối lại các chuyến tham quan sau khi các số ca mắc COVID giảm bớt."

[Hàn Quốc mở lại tour du lịch đến làng đình chiến Panmunjom]

Trước đó, Bộ Thống nhất Hàn Quốc đã thông báo rằng các chuyến tham quan Panmunjom sẽ bị đình chỉ sau khi tham vấn với UNC./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục