Hàng loạt tuyển thủ quốc gia chính thức chia tay Hoàng Anh Gia Lai

Chỉ trong vòng hai ngày gần nhất, câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai lần lượt đưa ra thông báo chính thức về việc chia tay các cầu thủ trụ cột gồm Xuân Trường, Văn Toàn, Văn Thanh và Hồng Duy.
Văn Toàn chuẩn bị xuất ngoại thi đấu sau khi rời Hoàng Anh Gia Lai. (Ảnh: CLB HAGL)
Văn Toàn chuẩn bị xuất ngoại thi đấu sau khi rời Hoàng Anh Gia Lai. (Ảnh: CLB HAGL)

Trưa ngày 3/1, Hoàng Anh Gia Lai chính thức thông báo tiền đạo tài hoa Văn Toàn chia tay đội bóng phố núi.

Tiền đạo Văn Toàn rời đội bóng phố núi sau 15 năm gắn bó (kể từ khi là một cậu bé 11 tuổi gia nhập Học viện bóng đá Hoàng Anh Gia Lai Arsenal JMG) sau khi hết hạn hợp đồng vào ngày 31/12/2022. Cầu thủ sinh năm 1996 đang trong quá trình đàm phán để xuất ngoại thi đấu cho một câu lạc bộ Hàn Quốc.

[CLB Sông Lam Nghệ An chính thức xác nhận chia tay Phan Văn Đức]

Trước Văn Toàn, tiền vệ Xuân Trường cũng chính thức nói lời tạm biệt với câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai sau 15 năm gắn bó kể từ khi gia nhập lò đào tạo trẻ vào năm 12 tuổi.

Cầu thủ sinh năm 1995 chia sẻ: “Hoàng Anh Gia Lai với tôi không chỉ đơn thuần là nơi làm việc. Đó còn là nơi dạy dỗ và giúp tôi trưởng thành.”

Tiền vệ Xuân Trường sẽ chuyển đến thi đấu cho câu lạc bộ Hải Phòng từ mùa giải 2023 sau khi rời Hoàng Anh Gia Lai. Bản hợp đồng của cầu thủ này với đội bóng mới có thời hạn 2 năm cùng số tiền lót tay vào khoảng 6 tỷ đồng.

Hoàng Anh Gia Lai chia tay hàng loạt trụ cột sau khi đa số hợp đồng hết hạn vào ngày 31/12/2022 vừa qua. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Trong vòng hai ngày gần nhất, Hoàng Anh Gia Lai cũng đăng tải thông báo về việc chia tay bộ đôi hậu vệ Vũ Văn Thanh và Nguyễn Phong Hồng Duy sau khi hết hạn hợp đồng vào ngày 31/12/2022 vừa qua.

Theo đó, bộ đôi chạy cánh rời đội bóng phố núi và nhiều khả năng chuyển đến thi đấu cho Nam Định từ năm 2023. Hiện tại, quá trình đàm phán hợp đồng giữa các bên đã đi vào những bước cuối cùng.

Kết thúc mùa giải 2022, Hoàng Anh Gia Lai quyết định nói lời tạm biệt với hàng loạt “đứa con cưng” thuộc khóa 1 của Học viện đào tạo Hoàng Anh Gia Lai. Chỉ còn Tuấn Anh, Minh Vương thuộc lứa cầu thủ này chọn ở lại gắn bó cùng với đội bóng phố núi.

Trước đó, Công Phượng trở thành gương mặt đầu tiên rời Hoàng Anh Gia Lai để gia nhập câu lạc bộ Yokohama tại Nhật Bản. Tiền đạo sinh năm 1995 thậm chí xin phép huấn luyện viên Park Hang-seo không tham dự AFF Cup 2022 để chuẩn bị tốt nhất cho chuyến xuất ngoại cùng với gia đình.  

Đội bóng phố núi đang hướng đến việc cải tổ mạnh mẽ, đôn nhiều cầu thủ tài năng khác từ lứa trẻ lên đội hình chính để thi đấu V-League 2022 thay cho những cầu thủ trụ cột từng tạo nên “cơn sốt” tại U19 Việt Nam như Công Phượng, Xuân Trường, Văn Toàn, Văn Thanh, Hồng Duy./. 

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục