Hàng nghìn xe nông sản tại cửa khẩu Tân Thanh quay đầu chờ 'giải cứu'

Trước tình trạng xe chở nông sản ùn ứ tại khu vực cửa ngõ Lạng Sơn khiến nhiều lô hàng sắp hết thời hạn bảo quản, các lái xe phải vận chuyển hàng hóa về nội địa để tìm hướng tiêu thụ.
Hàng nghìn xe nông sản tại cửa khẩu Tân Thanh quay đầu chờ 'giải cứu' ảnh 1Nhiều xe chở nông sản đã phải "quay đầu" để tìm hướng tiêu thụ (Ảnh: Việt Anh/Vietnam+)

Những ngày qua, số lượng xe container chở nông sản ùn ứ tại khu vực cửa ngõ Lạng Sơn đã lên đến con số hàng nghìn. Trước tình trạng nhiều lô hàng sắp hết thời hạn bảo quản, các lái buôn đã phải quay đầu xe, vận chuyển hàng hóa về nội địa để tìm hướng tiêu thụ.

Tới ngày 30/12, tổng lượng xe tồn tại khu vực cửa khẩu Tân Thanh khoảng gần 500 xe; trong đó phần lớn là xe chở hoa quả xuất khẩu. Theo thông tin của khu phi thuế quan ở cửa khẩu Tân Thanh (huyện Văn Lãng), đây là số lượng đã giảm 2/3 so với mức hơn 1.500 xe tồn tại khu vực cửa khẩu vào đợt cao điểm.

[Bàn giải pháp thông quan hàng hóa xuất nhập khẩu tại Lạng Sơn]

Theo ghi nhận của phóng viên Báo điện tử VietnamPlus, nhiều xe chở nông sản đã lần lượt rời khu phi thuế quan ở cửa khẩu Tân Thanh, vận chuyển hàng hoá theo hướng quốc lộ 1A về xuôi để tìm hướng tiêu thụ, bán lẻ tại nội địa. Các mặt hàng nông sản chủ yếu là thanh long, mít, xoài, sầu riêng... tại các tỉnh miền Tây và khu vực Đồng bằng sông Cửu Long.

Anh Nguyễn Ngọc Phương, lái xe chở thanh long từ tỉnh Bình Thuận chia sẻ: “Là một lái xe có kinh nghiệm gần chục năm, chưa khi nào tôi gặp phải tình trạng giao thương ùn tắc lâu như năm nay. Có nhiều xe chờ nửa tháng chưa được thông quan. Các tài xế phải sinh hoạt trong điều kiện rất khó khăn.”

Chi phí sinh hoạt của mỗi tài xế tại khu vực cửa khẩu là không nhỏ cộng với nỗi lo hàng hóa hỏng, chưa biết khi nào mới có thể được thông quan khiến nhiều tài xế phải tìm phương án khác để tiêu thụ. Anh Nguyễn Tuấn Nhật, lái xe chở thanh long từ tỉnh Bình Định cho biết chủ hàng đã yêu cầu xe quay về khu vực Bắc Ninh để bán tại các chợ nội địa với hy vọng gỡ gạc được phần nào vốn đầu tư.

Hàng nghìn xe nông sản tại cửa khẩu Tân Thanh quay đầu chờ 'giải cứu' ảnh 2Điều kiện sinh hoạt khó khăn khiến nhiều lái xe phải tìm phương án khác cho các mặt hàng hoa quả xuất khẩu (Ảnh: Việt Anh/Vietnam+)

Thời gian gần đây, tại các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn thường xuyên xảy ra tình trạng ùn tắc hàng hóa xuất khẩu sang Trung Quốc. Nguyên nhân của tình trạng trên là từ ngày 25/11, phía Trung Quốc thắt chặt việc quản lý xuất nhập cảnh, yêu cầu thay đổi phương thức giao nhận hàng hóa tại các cửa khẩu quốc tế.

Nhằm thúc đẩy hoạt động thông quan, tháo gỡ tình trạng ùn tắc xe chở hàng hóa xuất khẩu, tỉnh Lạng Sơn đã tăng cường việc thực hiện khử khuẩn hàng hóa tại các cửa khẩu, đồng thời giảm phí sử dụng các dịch vụ công cộng tại khu vực cửa khẩu; giảm giá dịch vụ xe ra vào bến bãi và hỗ trợ tối đa các điều kiện sinh hoạt cho lái xe...

Đặc biệt, doanh nghiệp bến bãi tại cửa khẩu Tân Thanh đã phối hợp với Đồn Biên phòng Tân Thanh cung cấp nước sạch đóng bình miễn phí nhằm hỗ trợ các lái xe ở cửa khẩu./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)

VN-Index "bốc hơi" gần 50 điểm, tuột mốc 1.800

Toàn thị trường chứng khoán nghiêng hẳn về sắc đỏ với 509 mã giảm, trong khi chỉ có 208 mã tăng; rổ VN30 cũng chìm trong áp lực bán mạnh với 27 mã giảm, 2 mã tăng và 1 mã tham chiếu.

Không để việc cung ứng xăng E10 bị gián đoạn

Không để việc cung ứng xăng E10 bị gián đoạn

Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công Thương) yêu cầu các doanh nghiệp duy trì nguồn cung xăng E10, báo cáo đầy đủ và xử lý kịp thời các khó khăn trong phân phối.

Người nông dân xót xa khi nhìn những ruộng dứa đã đến ngày thu hoạch nhưng đành phải bỏ chín nẫu vì giá đã thấp mà vẫn không có người mua. (Ảnh: Hoa Mai/TTXVN)

Thanh Hóa: Dứa chín đỏ đồi, giá giảm sâu

Những quả dứa chín mọng bị rám nắng, cháy hỏng, héo cuống, hư hỏng trên đồng vào thời điểm chính vụ nhưng người trồng dứa tại Thanh Hóa gặp khó khăn rất lớn trong việc tìm kiếm đầu ra cho sản phẩm.

Ao nuôi tôm thẻ chân trắng công nghệ cao của gia đình ông Ngô Văn Thới, ấp Tân Thành, xã Long Thành được đầu tư đồng bộ hệ thống kỹ thuật. (Ảnh: Thanh Hòa/TTXVN)

Công nghệ cao "tiếp sức" cho ngành tôm tại Vĩnh Long

Phát triển nuôi tôm công nghệ cao gắn với kiểm soát dịch bệnh, liên kết sản xuất là giải pháp để nâng cao hiệu quả kinh tế, xây dựng vùng nguyên liệu ổn định và phát triển ngành thủy sản Vĩnh Long.