Harry Kane, Manuel Neuer cùng đeo băng đội trưởng cầu vồng lục sắc

Đội trưởng hai đội sẽ cùng đeo băng đội trưởng cầu vồng lục sắc để thể hiện tình đoàn kết với cộng đồng LGBTQ (cộng đồng người đồng tính, song tính và chuyển giới).
Harry Kane, Manuel Neuer cùng đeo băng đội trưởng cầu vồng lục sắc ảnh 1Thủ môn Manuel Neuer. (Nguồn: skysports.com)

Ở trận đấu diễn ra vào tối 29/6 trong khuôn khổ vòng 1/8 EURO 2020, tiền đạo Harry Kane của đội tuyển Anh và thủ môn Manuel Neuer của đội tuyển Đức sẽ cùng đeo băng đội trưởng cầu vồng lục sắc để thể hiện tình đoàn kết với cộng đồng LGBTQ (cộng đồng người đồng tính, song tính và chuyển giới).

Thủ thành Neuer đã đeo băng đội trưởng cầu vồng này trong tất cả các trận đấu của đội tuyển Đức để tôn vinh Tháng Tự hào của cộng đồng LGBTQ.

Động thái này từng khiến Liên đoàn Bóng đá châu Âu (UEFA) tiến hành điều tra khả năng "người gác đền" của đội tuyển Đức đã vi phạm các quy tắc liên quan đến những thông điệp chính trị trên sân cỏ.

Tuy nhiên, cơ quan quản lý bóng đá này sau đó đã tạm dừng cuộc điều tra, coi đây là biểu tượng cho sự đa dạng và tình đoàn kết theo đúng tinh thần của giải đấu EURO.

[UEFA ngừng điều tra về chiếc băng đội trưởng đội tuyển Đức]

Trong một thông báo trên Twitter, ban huấn luyện đội tuyển Anh cho biết cầu thủ Harry Kane cũng sẽ đeo băng đội trưởng trong cuộc đối đầu với "Cỗ xe tăng" Đức, do Tam Sư là "ủng hộ các cộng đồng LGBTQ+ trên toàn thế giới."

Vì có sự đồng thuận của cả hai đội bóng, nên sắc cầu vồng sẽ hiện rõ tại sân Wembley.

Tuần trước, UEFA đã buộc phải từ chối yêu cầu của thị trưởng Munich - ông Dieter Reiter - về việc sân vận động Allianz sẽ được thắp sáng màu cầu vồng trong trận đấu cuối cùng tại vòng bảng của Đức với đối thủ là đội tuyển Hungary, do luật pháp hiện hành của Hungary phản đối cộng đồng LGBTQ./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục