Hệ thống phòng không Patriot bắt đầu làm nhiệm vụ ở Ukraine từ tháng 4

Tư lệnh Không quân Ukraine Mykola Oeshchu tiết lộ các quân nhân Ukraine đang được huấn luyện các kỹ năng sử dụng hệ thống phòng không Patriot.
Hệ thống phòng không Patriot bắt đầu làm nhiệm vụ ở Ukraine từ tháng 4 ảnh 1Hệ thống phòng không Patriot tại sân bay Warsaw-Radom ở Radom, Ba Lan. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ukraine đã bắt đầu triển khai hệ thống tên lửa phòng không Patriot từ tháng 4 này.

Thông báo trên tài khoản mạng xã hội Telegram ngày 26/4, Tư lệnh Không quân Ukraine Mykola Oeshchuk thông báo hệ thống phòng không Patriot bắt đầu thực hiện nhiệm vụ ở Ukraine từ tháng 4/2023.

Ông cũng nhấn mạnh việc sử dụng hệ thống Patriot sẽ giúp Ukraine bảo vệ bầu trời khỏi các tên lửa đạn đạo.

[Mỹ sẵn sàng cung cấp gói viện trợ trị giá hơn 2 tỷ USD cho Ukraine]

Ngoài ra, Tư lệnh Oleshchuk tiết lộ các quân nhân Ukraine đang được huấn luyện các kỹ năng sử dụng hệ thống phòng không.

Hồi tháng 1, một nhóm 65 binh sỹ Ukraine đã được cử sang Mỹ để học cách vận hành hệ thống tên lửa phòng không. Khóa huấn luyện kéo dài trong 10 tuần và kết thúc vào ngày 21/3.

Trước đó, ngày 19/4, Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Oleksii Reznikov đã xác nhận hệ thống phòng không Patriot đã được vận chuyển đến Ukraine.

Sau đó một ngày, Bộ Quốc phòng Đức lần đầu tiên thông báo việc Đức đã chuyển một tổ hợp hệ thống tên lửa phòng không Patriot cho Ukraine.

Patriot là hệ thống phòng thủ tên lửa đất đối không tiên tiến nhất của quân đội Mỹ hiện nay.

Một hệ thống phòng không Patriot gồm 6 bệ phóng tên lửa di động, một radar di động, một máy phát điện và một trung tâm kiểm soát giao chiến, có khả năng đánh trúng mục tiêu ở khoảng cách 150km./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục