HLV Gong Oh-kyun khiêm tốn sau khi đưa U23 VN vào tứ kết U23 châu Á

Huấn luyện viên trưởng U23 Việt Nam dành lời khen và công lao cho cầu thủ sau khi giúp đoàn quân áo đỏ sao vàng lọt vào vòng tứ kết tại U23 châu Á 2022.
U23 Việt Nam giành quyền vào tứ kết giải U23 châu Á 2022. (Ảnh: AFC)
U23 Việt Nam giành quyền vào tứ kết giải U23 châu Á 2022. (Ảnh: AFC)

U23 Việt Nam giành quyền vào vòng tứ kết tại giải U23 châu Á 2022 sau khi đánh bại U23 Malaysia với tỷ số 2-0 vào tối nay (8/6). 

Đoàn quân của huấn luyện viên Gong Oh-kyun đi tiếp với tư cách đội nhì bảng C, xếp sau đương kim vô địch U23 Hàn Quốc. 

Phát biểu sau trận đấu, ông Gong tỏ ra khiêm tốn và không bảy tỏ thái độ quá vui mừng vì còn phải tập trung cho những trận đấu trước mắt. 

Ông cho hay: "Trước giải đấu, không nhiều người tin rằng chúng tôi làm được điều này. Lúc này, tôi ấn tượng với các cầu thủ. Tôi không làm gì cả, công lao thuộc về họ. Bên cạnh đó, các trợ lý, bác sỹ cũng đã giúp ích rất nhiều ở giải." 

HLV Gong Oh-kyun khiêm tốn sau khi đưa U23 VN vào tứ kết U23 châu Á ảnh 1U23 Việt Nam dễ dàng thắng U23 Malaysia ở trận đấu quyết định tấm vé đi tiếp tại giải U23 châu Á 2022. (Ảnh: AFC)

Ông Gong Oh-kyun mới chỉ dẫn dắt U23 Việt Nam chưa đầy một tháng, song đã giúp đội tuyển trải qua 3 trận đấu bất bại tại vòng bảng U23 châu Á 2022, trong đó có kết quả hòa ấn tượng với U23 Hàn Quốc. 

Chỉ trong thời gian ngắn, huấn luyện viên Hàn Quốc này đã xây dựng được tập thể giàu năng lượng cùng lối chơi kỷ luật và ẩn chứa nhiều nguy hiểm. 

Ông Gong nói: "Sau trận đấu với U23 Malaysia, chúng tôi sẽ tập trung hồi phục thể lực. Tôi có hỏi cầu thủ muốn gì ở giải lần này và nhận được cầu trả lời về mong muốn vươn tới trình độ cao hơn. Tôi hiểu điều đó và sẽ đưa lứa U23 Việt Nam trở nên tốt hơn." 

Huấn luyện viên trưởng U23 Việt Nam cho biết không bận tâm đối thủ tiếp theo là U23 Nhật Bản hay U23 Saudi Arabia. 

Nhà cầm quân 47 tuổi tiết lộ đã toan tính thay đổi nhiều cầu thủ ở trận đấu với U23 Malaysia nhằm bảo toàn lực lượng cho chặng hành trình quan trọng trước mắt. 

Trận đấu tứ kết tại Vòng chung kết U23 châu Á 2022 của U23 Việt Nam sẽ diễn ra vào ngày 12/6. Đây là lần thứ hai đội bóng áo đỏ lọt qua vòng bảng ở giải đấu này sau khi từng lập kỳ tích giành Á quân năm 2018.

Sau chiến thắng 2-0 trước U23 Malaysia vào tối nay, U23 Việt Nam nhận thưởng nóng 600 triệu đồng từ Liên đoàn bóng đá Việt Nam.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cũng đã gửi lời chúc mừng U23 Việt Nam giành quyền vào tứ kết tại U23 châu Á. Thủ tướng động viên toàn đội chuẩn bị thật tốt cho trận đấu tiếp theo tại giải với tinh thần thể thao cao thượng, vì màu cờ sắc áo, tiếp tục thi đấu cống hiến, vượt qua chính mình, không vì sức ép thành tích./.

HLV Gong Oh-kyun khiêm tốn sau khi đưa U23 VN vào tứ kết U23 châu Á ảnh 2Kết quả lượt trận cuối cùng bảng C và bảng xếp hạng. (Ảnh: CTV/Vietnam+)
(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục