HLV Hà Nội FC: ‘Vắng Công Phượng biết đâu lại giúp TP.HCM mạnh hơn’

Huấn luyện viên Chu Đình Nghiêm cho rằng vắng Công Phượng chưa hẳn là mất mát cho TP.HCM mà điều đó có thể mở ra những nguồn sức mạnh mới cho đội bóng này.
Huấn luyện viên Chu Đình Nghiêm trả lời phỏng vấn trước trận bán kết cúp Quốc gia 2020 giữa Hà Nội FC với TP.HCM chiều 15/9. (Ảnh: Hiển Nguyễn/Vietnam+)
Huấn luyện viên Chu Đình Nghiêm trả lời phỏng vấn trước trận bán kết cúp Quốc gia 2020 giữa Hà Nội FC với TP.HCM chiều 15/9. (Ảnh: Hiển Nguyễn/Vietnam+)

Huấn luyện viên Chu Đình Nghiêm đưa ra nhiều đánh giá về đối thủ là câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh ở phần họp báo trước trận bán kết cúp Quốc gia 2020 diễn ra chiều 15/9.

Huấn luyện viên trưởng đội bóng Thủ đô đánh giá: “Công Phượng và Huy Toàn là hai cầu thủ tốt của TP.HCM. Họ thể hiện rất tốt ở các trận gần đây nhưng trong bóng đá, không ai nói trước được điều gì. Lần gần nhất đối đầu Hà Nội FC, TP.HCM có hai cầu thủ đó nhưng lại để thua. Tôi không biết việc vắng hai cầu thủ này ở trận đấu tới sẽ khiến TP.HCM như nào? Biết đâu họ lại có kết quả tốt hơn. Đó là điều khó có thể dự đoán được.” 

Nhận xét trên của “thuyền trưởng” Hà Nội FC có thể là "đòn" tâm lý chiến bởi giới chuyên môn đánh giá TP.HCM mất Công Phượng sẽ yếu đi, không có được sự đột biến. Đáng chú ý, tiền đạo này cũng rất có duyên ghi bàn vào lưới đội bóng Thủ đô.

Công Phượng và Huy Toàn được coi là mũi nhọn nguy hiểm nhất của TP.HCM. Ở vòng tứ kết vừa qua, họ vào sân từ ghế dự bị và tỏa sáng giúp đội nhà lội ngược dòng. 

Vắng Công Phượng chưa hẳn là mất mát cho TP.HCM ở bán kết cúp Quốc gia. (Ảnh: Hải An/Vietnam+)

Trong khi đó, ông Nghiêm cũng không đánh giá quá cao hai ngoại binh “triệu đô” Jose Ortiz và Ariel Rodriguez của đối thủ nhiều khả năng đá chính ở trận tới. 

“TP.HCM vừa có sự đầu tư lớn với hai ngoại binh. Tuy nhiên thời gian hòa nhập của họ còn ngắn, chưa gắn kết. Đó có thể là điểm yếu để chúng tôi cũng có thể khai thác. Cả hai cầu thủ Costa Rica cũng chưa thi đấu trận chính thức nào khi đến Việt Nam. Chúng tôi mới chỉ xem họ thi đá qua băng ghi hình nên chưa biết họ hòa nhập ra sao. Mọi thứ còn phải chờ xem,” “thuyền trưởng” Hà Nội FC nói. 

Huấn luyện viên Chu Đình Nghiêm tự tin Hà Nội FC sẽ thắng TP.HCM ở trận tới. (Ảnh: Hiển Nguyễn/Vietnam+)

Hà Nội FC có lợi thế tiếp đón TP.HCM trên sân nhà. Tuy nhiên, họ cũng đang gặp phải tổn thất lực lượng với chấn thương của Văn Hậu, Đình Trọng, Duy Mạnh, Omar và án treo giò của Rimario. 

Cuộc đấu giữa hai đội tới đây được dự đoán hấp dẫn hơn nhiều lần gần nhất chạm trán ở V-League 2020 khi TP.HCM đã thua trắng 0-3 trên sân nhà Thống Nhất. 

Trận bán kết cúp Quốc gia 2020 này sẽ diễn ra lúc 19 giờ 15 phút ngày mai (16/9) trên sân vận động Hàng Đẫy./. 

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục