HLV Hansi Flick sẽ chia tay Bayern Munich ngay mùa Hè này?

Hansi Flick khẳng định ông vẫn còn hợp đồng với Bayern nhưng không ít người lo ngại ông sẽ rời đội bóng khi mà mâu thuẫn với Salihamidzic ngày càng tăng.
HLV Hansi Flick sẽ chia tay Bayern Munich ngay mùa Hè này? ảnh 1Hansi Flick đang được xem là lựa chọn phù hợp với tuyển Đức. (Nguồn: Getty Images)

Kể từ khi Joachim Loew tuyên bố từ chức huấn luyện viên đội tuyển Đức vào mùa Hè này, không ít người đã đặt ra câu hỏi "Liệu Hansi Flick có chia tay Bayern để về với DFB hay không?"

Ngay từ buổi họp báo trước trận gặp Werder Bremen, những câu hỏi liên quan đến vấn đề này đã được nhiều phóng viên các báo xoáy sâu, gặng hỏi Hansi Flick.

Tuy nhiên, trước "áp lực" đó, Hansi Flick vẫn bình thản đáp: "Tôi còn hợp đồng với FC Bayern đến 2023 và mọi chuyện chỉ là những đồn đoán mà tôi không muốn tham gia..."

Mặc dù Flick đã nhiều lần khẳng định, ông có hợp đồng với Bayern đến 2023 nhưng từ chối cương quyết như một ứng cử viên khác cho vị trí này là Jürgen Klopp thì không.

Bất đồng giữa Flick và Salihamidzic

Tuy nhiên, theo giới truyền thông, dù không trở thành "thuyền trưởng" tuyển Đức, vị chiến lược gia này vẫn có thể rời Bayern vì những mâu thuẫn với Giám đốc Thể thao Hasan Salihamidzic trong việc xây dựng đội hình đang ngày càng trở nên gay gắt.

Đây cũng không còn là điều bí mật nữa khi ai cũng biết rằng Flick đòi có tiếng nói trong những thương vụ chuyển nhượng và kế hoạch xây dựng đội hình.

Ông và Hasan Salihamidzic có những bất đồng sâu sắc mang tính chiến lược - mặc dù thể hiện bên ngoài, cách hành xử của cả hai bên rất chuyên nghiệp nhưng lạnh nhạt.

Flick tỏ ra không mấy hài lòng khi Bayern để David Alaba và Jérôme Boateng ra đi tự do, ít nhất là trong trường hợp của Jérôme Boateng.

HLV Hansi Flick sẽ chia tay Bayern Munich ngay mùa Hè này? ảnh 2Mối quan hệ giữa Hansi Flick và Hasan Salihamidzic ngày càng căng thẳng. (Ảnh: DPA)

Sau một mùa giải đi vào lịch sử với 6 danh hiệu, Bayern đã liên tiếp phải chia tay với Ivan Perisic, Philippe Coutinho và Thiago Alcantara. Hansi Flick đã lên tiếng báo động rằng Bayern đã để mất đi những cầu thủ chất lượng nhất mà ông có trong đội hình.

Hansi Flick lắc đầu ngán ngẩm khi Salihamidzic mang về những cầu thủ như Alexander Nübel, Bouna Sarr, Marc Roca, Eric Maxim Choupo-Moting và Douglas Costa.

Ông quả thật không biết phải làm gì với họ khi mà khoảng cách giữa họ và những cầu thủ trong đội hình chính của Bayern là quá lớn. Thậm chí người ta có thể nói, nhiều cầu thủ trong số này không đủ tư cách có mặt ở Bayern, dù chỉ là dự bị.

[HLV Joachim Loew nói lời chia tay đội tuyển Đức sau EURO 2020]

Thêm vào đó, khi những tin đồn giữa Hansi Flick và DFB vừa xuất hiện, Salihamidzic công khai dò hỏi về huấn luyện viên đương nhiệm RB Leipzig Julian Nagelsmann - người mà Salihamidzic cho là sẽ có thể thay được Hansi Flick trong trường hợp cần thiết. Việc làm này được đánh giá đã gây tổn thương lòng tự ái của Flick.

Bề ngoài có thể không thể hiện gì nhưng ông đang nuốt giận vì không muốn làm ảnh hưởng tới Bayern. Tấm gương Marco Rose-Mgladbach vẫn đang còn đó và là điều không ai ở Bayern muốn (Rose sẽ sang Dortmund mùa tới).

Mọi chuyện rồi sẽ đi đến đâu?

Flick sẽ làm tất cả để Bayern có Đĩa bạc lần thứ 9, và nếu có thể là bảo vệ danh hiệu vô địch Champions League trước khi chia tay?

Tất nhiên, cầm quân đội tuyển quốc gia là một việc hấp dẫn đối với nhiều huấn luyện viên, không riêng gì Flick.

Theo như tình hình hiện nay, tương lai gần hai bên chưa thế đến với nhau nhưng Flick cũng có thể đưa ra quyết định cho cá nhân mình mà không phụ thuộc vào việc ông có làm huấn luyện viên cho DFB hay không. Tương tự như khi làm Giám đốc Thể thao cho DFB hay TSG Hoffenheim - khi cảm thấy không còn phù hợp - Flick từ chức và ra đi.

Trong thời gian khoảng 30 năm trở lại đây, trong khi trung bình mỗi huấn luyện viên Bayern tại vị khoảng 18 tháng thì ở DFB ngược lại.

DFB luôn cần một huấn luyện viên lâu dài cho tương lai. Người mà DFB cần tìm hiện nay ít nhất được giao trọng trách đến giải vô địch châu Âu 2024 mà chính Đức là chủ nhà. Và, chỉ với một điều kiện duy nhất, thành tích ở World Cup 2022 không đến nỗi quá tệ.

Flick chắc chắn không khỏi suy nghĩ khi mà cơ hội trở thành "thuyền trưởng" tuyển Đức là rất lớn. "Tôi và Oliver Bierhoff là bạn, chúng tôi có quan hệ rất tốt và thường xuyên trao đổi thông tin," Flick chia sẻ.

Tuy nhiên, những người có trách nhiệm ở Bayern cũng không dễ để Flick ra đi dễ dàng như vậy! Trả lời phỏng vấn tạp chí Kicker số ra ngày 15/3, CEO tương lai FC Bayern Oliver Kahn trước những gì đang diễn ra hiện nay thanh thản cho hay: "Hansi Flick còn hợp đồng với chúng tôi đến 2023 và không có điều khoản phá vỡ."

Cũng với những ý kiến tương tự, CEO đương nhiệm FC Bayern Karl-Heinz Rummenigge không lâu sau đó khẳng định với Thông tấn xã Đức (DPA): "Chúng tôi đâu có điên nếu để huấn luyện viên ra đi vào lúc này." Ông cũng cho biết thêm: "Tôi đang chứng kiến những năm tháng thành công nhất của FC Bayern và đây mới chỉ là bắt đầu..."

Ngoài ra, Karl-Heinz Rummenigge còn tiết lộ về nội dung cuộc nói chuyện của ông và chủ tịch DFB Fritz Keller khi phía DFB đưa ra chủ ý chỉ đàm phán với những huấn luyện viên nào hiện không có hợp đồng ràng buộc hoặc đã xin phép câu lạc bộ chủ quản.

HLV Hansi Flick sẽ chia tay Bayern Munich ngay mùa Hè này? ảnh 3Rummenigge và Kahn không dễ gì để Flick ra đi. (Nguồn: Getty Images)

"Tôi cho rằng, DFB đã hành xử đúng mực và rất đàng hoàng, họ sẽ không liên lạc với bất cứ một huấn luyện viên nào còn hợp đồng vượt ra khỏi giới hạn 30/6/2021."

Khả năng Hansi Flick trong tương lai không xa trở thành huấn luyện viên đội tuyển Đức là vẫn có - thậm chí còn rất lớn, nhưng chắc chưa phải ngay mùa Hè năm nay.

Việc mà Flick nên làm và sẽ là có lợi nhất cho ông ngay lúc này là ông sẽ tận dụng toàn bộ câu chuyện này để khẳng định vị trí và tiếng nói của mình ở Bayern như thế nào - gây sức ép tối đa lên Salihamidzic một cách có lợi nhất cho những dự định tương lai của mình.

Mâu thuẫn giữa Hansi Flick và Salihamidzic sẽ còn kéo dài, nếu giữ được ở một mức độ vừa phải và cân bằng nó không gây hại cho Bayern mà thậm chí còn là có lợi cho cạnh tranh ngay trong nội bộ thúc đẩy sự phát triển của câu lạc bộ.

Câu hỏi ở đây chỉ là Karl-Heinz Rummenigge và sau này là Oliver Kahn sẽ chèo lái và phải dẫn dắt khéo léo ra sao để mâu thuẫn không trở thành ung nhọt đầu độc Bayern. Điều này đòi hỏi bản lĩnh lãnh đạo của những người có trách nhiệm của câu lạc bộ này.

Với Karl-Heinz Rummenigge, chắc chắn ông sẽ làm được. Với Oliver Kahn, người kế nhiệm ông kể từ 2022 thì chưa ai biết./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục