HLV Lào: ‘Chúng tôi sẽ khiến tuyển Việt Nam phải gặp khó khăn’

Huấn luyện viên trưởng đội tuyển Lào đánh giá cao đối thủ Việt Nam, song tự tin về đội nhà với tinh thần thi đấu quyết tâm để hướng đến kết quả bất ngờ ở trận đầu tiên tại AFF Cup 2022.
Huấn luyện viên trưởng đội tuyển Lào, ông Michael Weiss. (Ảnh: LĐBĐ Lào)
Huấn luyện viên trưởng đội tuyển Lào, ông Michael Weiss. (Ảnh: LĐBĐ Lào)

Trước trận đấu đầu tiên tại AFF Cup 2022 với đối thủ Việt Nam, huấn luyện viên trưởng đội tuyển Lào tự tin hướng đến một kết quả bất ngờ nhờ sự chuẩn bị kỹ lưỡng trong nhiều tháng đã qua.

Huấn luyện viên Michael Weiss nói: “Chúng tôi không dễ dàng chịu thua và sẽ khiến Việt Nam phải gặp nhiều khó khăn. Đội tuyển Lào đã khác so với quá khứ, đặc biệt ở tinh thần thi đấu quyết tâm.”

[HLV Park Hang-seo: ‘Trận mở màn tại AFF Cup khó khăn như World Cup’]

Nhà cầm quân người Đức cho biết tuyển Lào đã chuẩn bị rất kỹ cho AFF Cup 2022 với quá trình tập luyện bền bỉ xuyên suốt hơn 2 tháng đã qua. Ông Michael Weiss thẳng thắn bày tỏ không thích việc nhiều người đánh giá quá thấp đội tuyển Lào.

Huấn luyện viên đội tuyển Lào cho hay: “Chúng tôi đã xem các trận đấu của đội tuyển Việt Nam để cố gắng tìm ra cách đối phó. Tuyển Lào đã có 2 tháng chuẩn bị. Các cầu thủ đã thi đấu giao hữu với U23 Thái Lan. Chúng tôi có sức mạnh và sự bền bỉ. Bây giờ chúng tôi phải chọn cách tiếp cận phù hợp cho trận đấu.”

Đội tuyển Lào tự tin hướng đến AFF Cup 2022 với đội hình nòng cốt gồm nhiều cầu thủ trẻ dưới 23 tuổi. Đội bóng này đang nỗ lực hướng đến mục tiêu cạnh tranh danh hiệu tại SEA Games 32 tại Campuchia.

HLV Lào: ‘Chúng tôi sẽ khiến tuyển Việt Nam phải gặp khó khăn’ ảnh 1Đội tuyển Lào tự tin gây khó khăn cho đối thủ Việt Nam. (Ảnh: LĐBĐ Lào)

Trận đấu mở màn AFF Cup 2022 giữa tuyển Lào với Việt Nam sẽ diễn ra vào lúc 19 giờ 30 phút ngày mai (21/12) trên sân vận động Quốc gia Lào tại Thủ đô Viêng Chăn.

Đội tuyển Lào có lợi thế sân nhà và tự tin vào đội hình mạnh nhất, trong đó tiền đạo Billy Ketkeophomphone được chú ý. Cầu thủ gốc Pháp sinh năm 1990 và từng chơi bóng tại giải Vô địch Quốc gia Pháp.

Huấn luyện viên Michael Weiss tự tin: “Billy không chơi bóng đỉnh cao trong thời gian qua, nhưng luôn đầy ắp năng lượng. Cậu ấy vẫn luôn là tiền đạo nguy hiểm. Kinh nghiệm và đẳng cấp của Billy có thể đem đến bàn thắng bất cứ lúc nào trong cấm của tuyển Việt Nam.”

Dẫu vậy, “thuyền trưởng” tuyển Lào không quên dành sự tôn trọng tuyệt đối dành cho đối thủ Việt Nam. Ông Weiss khẳng định đoàn quân áo đỏ sao vàng sẽ vào đến chung kết và giành chức vô địch.

Huấn luyện viên trưởng tuyển Lào nói: “Ông Park huấn luyện xuất sắc đội tuyển Việt Nam trong 5 năm qua với những kết quả tốt, từ đó xây dựng được một đội tuyển mạnh. Giải Vô địch Quốc gia Việt Nam mạnh trong khu vực nên giúp đội tuyển chọn được nhiều cầu thủ giỏi. Hệ thống đào tạo trẻ của Việt Nam cũng mạnh. Có lẽ không cần nói nhiều về việc đội tuyển Việt Nam là ứng cử viên vô địch AFF Cup 2022”./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục