HLV Mai Đức Chung: Tuyển Nữ Việt Nam rất vui khi đối đầu Mỹ và Hà Lan

Huấn luyện viên trưởng Đội tuyển Bóng đá Nữ Việt Nam cho rằng việc nằm chung bảng với hai đối thủ cực mạnh Mỹ và Hà Lan tạo cho đoàn quân áo đỏ cơ hội cực tốt để nâng tầng đẳng cấp.
Huấn luyện viên Mai Đức Chung góp mặt tại Lễ bốc thăm chia bảng World Cup nữ 2023 tại New Zealand vào chiều nay (22/10). (Ảnh: VFF)
Huấn luyện viên Mai Đức Chung góp mặt tại Lễ bốc thăm chia bảng World Cup nữ 2023 tại New Zealand vào chiều nay (22/10). (Ảnh: VFF)

Đội tuyển Bóng đá Nữ Việt Nam rơi vào bảng đấu cực khó khi chung bảng với tuyển Mỹ và Hà Lan tại World Cup Nữ 2023. Hai đội bóng này đã góp mặt ở trận chung kết của kỳ World Cup gần nhất. Trên bảng xếp hạng FIFA, đội tuyển Mỹ đứng đầu trong khi Hà Lan xếp thứ tám.

Tuy nhiên, huấn luyện viên trưởng Mai Đức Chung không cho rằng việc nằm chung bảng với hai đối thủ cực mạnh gây bất lợi cho Đội tuyển Bóng đá Nữ Việt Nam, bởi mục tiêu chính của đoàn quân áo đỏ sao vàng không đơn thuần chỉ là thành tích.

Huấn luyện viên Mai Đức Chung nói: “Chúng ta vào bảng đấu rất tốt. Bởi vì, Đội tuyển Bóng đá Nữ Việt Nam hiếm khi có dịp thi đấu với hai đội tuyển hàng đầu thế giới như nữ Mỹ và Hà Lan. Chúng ta bỏ tiền chưa chắc đã mời được hai đội bóng này sang thi đấu. Sắp tới, Đội tuyển Bóng đá Nữ Việt Nam lại được dịp thi đấu với Mỹ và Hà Lan. Chúng tôi rất hạnh phúc và vui mừng. Việc được thi đấu như vậy giúp cầu thủ ngày càng tiến bộ hơn.”

Theo “thuyền trưởng” Đội tuyển Bóng đá Nữ Việt Nam, World Cup Nữ 2023 trở thành cơ hội để lứa cầu thủ hiện tại trở thành tấm gương cho lứa đàn em kế cận khi Bóng đá Nữ Việt Nam đang trên đà phát triển.

Trong khi đó, tiền đạo Huỳnh Như cho biết: “Gặp bất kì đối thủ nào, Đội tuyển Bóng đá Nữ Việt Nam cũng đều thi đấu hết sức và làm tất cả để chiến thắng. Các đồng đội của tôi ở Bồ Đào Nha đều không biết Việt Nam ở đâu. Tôi nghĩ việc Đội tuyển Bóng đá Nữ Việt Nam tham dự World Cup Nữ 2023 không chỉ là dịp được thi đấu, học hỏi từ các đối thủ hàng đầu thế giới, mà còn đưa tên tuổi Việt Nam khẳng định với bạn bè các nước tại sân chơi hấp dẫn nhất hành tinh.”

Đồng quan điểm, tiền đạo Tuyết Dung cho biết Đội tuyển Bóng đá Nữ Việt Nam sẽ thi đấu nỗ lực vì tinh thần màu cờ sắc áo, qua đó giới thiệu cho bạn bè quốc tế về hình ảnh của đất nước.

HLV Mai Đức Chung: Tuyển Nữ Việt Nam rất vui khi đối đầu Mỹ và Hà Lan ảnh 1Bảng đấu của Tuyển Nữ Việt Nam tại World Cup Nữ 2023. (Ảnh: VFF)

Ngoài nằm chung bảng với Mỹ và Hà Lan, Tuyển Nữ Việt Nam còn gặp một đối thủ nữa là đội vượt qua vòng play-off cuối cùng. Cơ hội giành vé đi tiếp của đoàn quân áo đỏ sao vàng thật sự rất thấp, thậm chí khó tránh khỏi những thất bại đậm.

Trong lần đối đầu gần nhất với đối thủ Pháp xếp thứ 5 thế giới, Tuyển Nữ Việt Nam nhận thất bại 0-7 dù cho đối thủ chưa chơi hết sức. Đại diện Đông Nam Á, Tuyển Nữ Thái Lan xuất hiện tại World Cup Nữ 2019 cũng đã thua đậm Mỹ với tỷ số 0-13.

Năm 2023, Đội tuyển Bóng đá Nữ Việt Nam tập trung tối đa cho World Cup Nữ 2023 với những chuyến tập huấn nước ngoài để làm quen với các đối thủ từ châu Âu.

Song hành với nhiệm vụ tại World Cup Nữ, các cô gái áo đỏ sao vàng cũng phải căng sức tập trung cho các giải đấu lớn như SEA Games 32, ASIAD./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục