HLV Park Hang-seo chia sẻ 'gây sốc' khi trở lại Hàn Quốc nghỉ Tết

Phát biểu với báo chí Hàn Quốc khi trở về quê ăn Tết Nguyên đán Kỷ Hơi, ông Park Hang-seo nói: Trận thua Iran khiến tâm trạng tôi khá tồi tệ, sau đó chúng tôi đánh bại Yemen nhưng vẫn phải chờ đợi.
HLV Park Hang-seo chia sẻ 'gây sốc' khi trở lại Hàn Quốc nghỉ Tết ảnh 1Huấn luyện viên Park Hang Seo tươi cười trả lời phỏng vấn ngay khi vừa về tới Hàn Quốc. (Nguồn: Chosun)

"Chúng tôi đã có một sự khởi đầu tốt đẹp cho năm 2019" - đó là chia sẻ mới nhất của huấn luyện viên Park Hang-seo với báo giới Hàn Quốc tại sân bay quốc tế Incheon sáng 29/1, khi ông trở về quê nhà để nghỉ phép và đón Năm mới cùng gia đình.

Huấn luyện viên Park Hang-seo cùng đội tuyển Việt Nam đã dừng chân tại Tứ kết Asian Cup 2019, sau khi đạt được những mốc son lịch sử như nhà đương kim vô địch Đông Nam Á đầu tiên lọt vào top 8 đội xuất sắc nhất trong lịch sử giải đấu danh giá nhất châu lục này. 

Mở đầu cuộc trò chuyện với phóng viên Hàn Quốc tại sân bay Incheon, huấn luyện viên Park Hang-seo nói: “Tôi cùng đội tuyển Việt Nam đã kết thúc năm 2018 với thành tích giành chức vô địch AFF Suzuki Cup. Tôi có chút lo lắng về năm 2019 và việc lọt vào Tứ kết Asian Cup tôi nghĩ là một kết quả tốt với đội tuyển Việt Nam. Đây là lần thứ hai đội tuyển Việt Nam lọt vào Tứ kết một kỳ Asian Cup sau lần đầu tiên năm 2007 khi cùng Indonesia, Malaysia và Thái Lan đồng tổ chức giải đấu này."

Ông chia sẻ: "Sau khi kết thúc AFF Suzuki Cup, đội tuyển Việt Nam đến với Asian Cup và trên thực tế, thời gian chuẩn bị của chúng tôi rất ít. Tôi không mong đợi nhiều vào kết quả tốt tại Asian Cup và có vẻ như nhiều người Việt Nam cũng thế. Asian Cup với tôi cũng như các thành viên đội tuyển Việt Nam là một giải đấu may mắn. Trong vai trò huấn luyện viên trưởng, tôi đã thiếu thời gian chuẩn bị, các cầu thủ mệt mỏi về tinh thần lẫn thể lực sau AFF Cup... Có thể nói đây là giải đấu đầu tiên ở Việt Nam mà tôi không kỳ vọng quá nhiều."

[Liệu VFF đã sẵn sàng gia hạn hợp đồng với ông Park Hang-seo?]

"Khi vòng chung kết khởi tranh, đội tuyển Việt Nam nhận hai thất bại liên tiếp và tôi đã bắt đầu phải nhận những chỉ trích... Trận thua Iran khiến tâm trạng tôi khá tồi tệ, sau đó chúng tôi đánh bại Yemen nhưng tiếp tục vẫn phải chờ đợi. Tiếp đó, đội tuyển Việt Nam lọt vào Tứ kết một cách ngoạn mục và bầu không khí trong đội bóng hưng phấn hơn. Tôi vui vì đạt được mục tiêu của mình cùng đội bóng. Đội tuyển Việt Nam có ít cơ hội thi đấu với những đội mạnh như Nhật Bản, Hàn Quốc hay Iran. Tôi muốn biến nó thành kinh nghiệm quý cho các cầu thủ. Bản thân những trận đấu như vậy đã là bài học lớn đối với họ," ông Park cho biết.

Chia sẻ về sự phát triển của bóng đá Việt Nam trong tương lai, vị chiến lược gia này cho biết: "Chúng tôi không coi chức vô địch AFF Suzuki Cup là thành tích cao nhất và trên thực tế sau đó đội tuyển Việt Nam đã lọt vào Tứ kết Asian Cup. Tôi đã trả lời truyền thông rằng bóng đá Việt Nam cần lập ra kế hoạch dài hạn trong 10 năm tới, việc lập một kế hoạch dài hạn là yêu cầu bắt buộc nếu muốn tiếp tục gặt hái thành công và có những mục tiêu lớn hơn... Trong năm 2019, có quá nhiều nhiệm vụ với U23 Việt Nam và đội tuyển quốc gia Việt Nam. Vì vậy, chúng tôi phải chuẩn bị cho những giải đấu tiếp theo ngay từ bây giờ... Chúng tôi đang có thời cơ tốt nhưng bóng đá Việt Nam vẫn đang thiếu kế hoạch dài hạn trong đào tạo trẻ."

Khi được hỏi về kế hoạch đón Tết Nguyên đán, huấn luyện viên Park Hang-seo tiết lộ: "Tôi muốn tận hưởng một kỳ nghỉ tại Hàn Quốc dịp Tết Nguyên đán. Tôi còn mẹ già nên sẽ đón Năm mới tại gia đình chứ không định đi du lịch”./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục