HLV Park Hang-seo nói gì về mục tiêu bảo vệ huy chương vàng SEA Games?

Trước áp lực về thành tích bảo vệ tấm huy chương vàng ở SEA Games 31, huấn luyện viên Park Hang-seo không dám hứa trước về kết quả của U23 Việt Nam ở chiến dịch sắp tới.
Huấn luyện viên Park Hang-seo khôn khéo trả lời cầu hỏi về áp lực thành tích tại SEA Games 31. (Ảnh: PV/Vietnam+)
Huấn luyện viên Park Hang-seo khôn khéo trả lời cầu hỏi về áp lực thành tích tại SEA Games 31. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Đội tuyển U23 Việt Nam thắng nhẹ nhàng 1-0 trước U20 Hàn Quốc ở trận giao hữu vào tối nay (22/4) sau khi đã hòa 1-1 cách đây ít ngày tại Phú Thọ. 

Sau trận đấu này, huấn luyện viên Park Hang-seo nhận nhiều cầu hỏi từ phía truyền thông và báo chí về quá trình chuẩn bị cho SEA Games 31 cũng như mục tiêu cao nhất là bảo vệ tấm huy chương vàng. 

Trước áp lực, ông Park cho hay: "Tôi không biết U23 Việt Nam có thể vô địch SEA Games được hay không. Chúng tôi chỉ biết cố gắng hết sức." 

Trận đấu với U20 Hàn Quốc vừa khép lại, được coi là buổi tổng duyệt cuối cùng cho U23 Việt Nam trong quá trình chuẩn bị cho sự kiện thể thao lớn nhất Đông Nam Á sắp diễn ra vào đầu tháng Năm sắp tới. 

Bởi vậy, huấn luyện viên Park Hang-seo quyết định tung ra đội hình gần như mạnh nhất với sự xuất hiện của cả ba cầu thủ quá tuổi gồm Tiến Linh, Hùng Dũng và Hoàng Đức. 

Điều này giúp cho U23 Việt Nam dễ dàng chiếm ưu thế, chơi khởi sắc hơn trước U20 Hàn Quốc và ghi bàn thắng duy nhất ở cuối hiệp một nhờ công của cầu thủ trẻ Văn Tùng sinh năm 2001. 

Huấn luyện viên người Hàn Quốc cho hay: "Tôi có 2 mục tiêu ở trận đấu này. Đầu tiên, tôi muốn kiểm tra sự ăn ý, kết hợp giữa cầu thủ quá tuổi với nhóm cầu thủ trẻ còn lại. Thứ hai, tôi muốn chọn ra những gương mặt cầu thủ trẻ tốt nhất cho danh sách 20 người dự SEA Games. Danh sách có hạn nên người nào có thể thi đấu nhiều vị trí sẽ chiếm ưu thế."     

HLV Park Hang-seo nói gì về mục tiêu bảo vệ huy chương vàng SEA Games? ảnh 1Tiến Linh, Hoàng Đức và Hùng Dũng tiếp thêm sức mạnh đáng kể cho U23 Việt Nam trong chiến dịch bảo vệ tấm huy chương vàng. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Huấn luyện viên Park Hang-seo cùng cầu thủ chỉ còn khoảng 2 tuần tập luyện trước khi bước vào thi đấu vòng bảng cùng đối thủ U23 Indonesia, Myanmar, Philippines và Timor Leste. 

Trước khi Ban tổ chức SEA Games đưa ra quyết định cuối cùng về danh sách các đội bóng đá nam tham dự, mỗi đội sẽ chỉ được đăng ký 20 người, trong đó gồm 2 thủ môn và 3 cầu thủ quá tuổi. 

Ông Park cho hay: "Theo điều lệ, danh sách 20 cầu thủ. Chúng tôi luôn duy trì nhiều hơn. Có 7 cầu lúc nào cũng ở trạng thái tập luyện để phòng trường hợp có người nhiễm COVID-19 hay vì lý do khác. Còn lại, tôi đã có sự lựa chọn cho danh sách chính thức."

U23 Việt Nam đang được đánh giá mạnh nhất nhờ sở hữu ba cầu thủ quá tuổi giàu kinh nghiệm và đẳng cấp ở đội tuyển quốc gia. 

Sau trận đấu giao hữu vừa qua, huấn luyện viên của U20 Hàn Quốc, ông Kim Eun-jung cũng cho hay: "U23 Việt Nam đã có màn trình diễn tốt hơn. Bộ ba cầu thủ trên 23 tuổi của các bạn rất đặc biệt. Tôi ấn tượng với số 6 và số 8 (Hoàng Đức và Hùng Dũng). Họ kiểm soát thế trận tốt và tạo nhiều khó khăn cho chúng tôi"./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục