HLV Park Hang-seo: ‘Tôi muốn được xem tuyển Việt Nam đá ở World Cup’

Huấn luyện viên người Hàn Quốc kỳ vọng đội tuyển Việt Nam giành vé tham dự World Cup trong tương lai gần - điều ông Park chưa làm được trong quãng thời gian 5 năm gắn bó.
Huấn luyện viên Park Hang-seo sẽ chia tay đội tuyển Việt Nam sau AFF Cup 2022. (Ảnh: PV/Vietnam+)
Huấn luyện viên Park Hang-seo sẽ chia tay đội tuyển Việt Nam sau AFF Cup 2022. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Chia sẻ trong buổi gặp gỡ truyền thông mới đây, huấn luyện viên Park Hang-seo nói: “Tôi muốn đội tuyển Việt Nam lọt vào tốp 10 đội mạnh của châu Á và giành vé dự World Cup. Thật sự, tôi rất muốn xem tuyển Việt Nam đá World Cup.”

Huấn luyện viên Park Hang-seo bày tỏ mong muốn bóng đá Việt Nam ngày một phát triển hơn nữa với bước đệm là những thành công trong quãng thời gian 5 năm qua.

Nhà cầm quân người Hàn Quốc đã đưa đội tuyển Việt Nam tạo nên lịch sử với tấm vé vào đến vòng loại cuối cùng World Cup 2022 khu vực châu Á. Đây là lần đầu tiên đoàn quân áo đỏ sao vàng tiến xa đến vậy trên con đường tìm vé tham dự ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.

Tuy nhiên, khoảng cách giữa bóng đá Việt Nam với giải đấu lớn nhất thế giới vẫn còn quá xa và khiến huấn luyện viên Park Hang-seo không thể tạo nên bất cứ kỳ tích nào.

HLV Park Hang-seo: ‘Tôi muốn được xem tuyển Việt Nam đá ở World Cup’ ảnh 1Đội tuyển Việt Nam lần đầu tiên vào đến Vòng loại thứ ba World Cup với các đối thủ hàng đầu châu Á. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Ông Park cho hay: “Tôi muốn đội tuyển Việt Nam tiến xa hơn nữa. Bóng đá Việt Nam sẽ cần một chiến lược phát triển rõ ràng và kiên trì theo thời gian để chinh phục tốp 10 châu Á và tấm vé dự World Cup. Nếu không được định hướng rõ ràng, đội tuyển Việt Nam khó lòng chinh phục mục tiêu lớn.”

Dẫu vậy, ông Park có lẽ không phải hối tiếc quá nhiều khi đã có quãng thời gian 5 năm đầy ắp những thành tích ấn tượng cùng với bóng đá Việt Nam trước khi nói lời chia tay.

Trước mắt, huấn luyện viên Park Hang-seo vẫn còn giải đấu cuối cùng AFF Cup 2022 với đội tuyển Việt Nam với mục tiêu vô địch.

Ông Park sẽ hội quân cùng với đội tuyển vào cuối tháng Mười một này để rèn quân cho chiến dịch quan trọng, trong đó có trận đấu giao hữu chất lượng với câu lạc bộ Borussia Dortmund vào ngày 30/11.

Huấn luyện viên sinh năm 1957 nói thêm: “Không còn dẫn dắt đội tuyển Việt Nam, tôi sẽ rất nhớ người hâm mộ bóng đá Việt Nam vì luôn cổ vũ rất nhiệt tình cho đội tuyển. Người dân Việt Nam yêu mến tôi rất nhiều. Tôi hiểu tình cảm ấy và cũng yêu mến đất nước, con người Việt Nam.”./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục