HLV Polking tham vọng đưa tuyển Thái Lan đến World Cup 2026

Huấn luyện viên Alexandre Polking bày tỏ ước mơ dẫn dắt đội tuyển Thái Lan tại World Cup khi FIFA đã cho phép World Cup 2026 có nhiều đội hơn tham gia, trong đó khu vực châu Á sẽ có 8 đội.
HLV Polking tham vọng đưa tuyển Thái Lan đến World Cup 2026 ảnh 1Huấn luyện viên đội tuyển Thái Lan Alexandre Polking. (Ảnh: FAT)

Huấn luyện viên Alexandre Polking khẳng định ông muốn đưa đội tuyển Thái Lan một lần đến World Cup và đó là giấc mơ lớn trong sự nghiệp của ông.

Trả lời phỏng vấn báo chí mới đây, huấn luyện viên đang được nhiều cổ động viên Thái Lan yêu mến chia sẻ: “Ước mơ của tôi là được nhìn thấy đội tuyển quốc gia Thái Lan có thể đến World Cup một lần. Tôi hy vọng vào World Cup 2026 sẽ thành hiện thực. Đó là ước mơ của tôi.

Quy định của FIFA đã cho phép World Cup 2026 sẽ có nhiều đội hơn tham gia vòng chung kết và khu vực châu Á sẽ có 8 đội. Vậy tại sao chúng ta không thể có giấc mơ đó.

Hiện tại, hãy nhìn Việt Nam đã chơi ở vòng 12 đội cuối cùng của châu Á. Nếu được ở đó và chúng ta có thể cạnh tranh 1 trong 8 vé dự World Cup?

Dù sao, trong các giải đấu thì vẫn có rất nhiều đội tuyển mạnh hơn Thái Lan. Nhưng nếu chúng ta thực sự muốn đến World Cup, chúng ta cần phải phát triển hơn nữa, từ giải đấu, đào tạo cầu thủ và hướng họ theo bước phát triển tốt hơn."

Trước mắt, huấn luyện viên Polking sẽ lên danh sách triệu tập đội tuyển Thái Lan để đá giao hữu với đối thủ chất lượng mà Liên đoàn bóng đá Thái Lan (FAT) mời trong “Ngày FIFA” của tháng 3. Trước đó, Thái Lan đã từ chối đá giao hữu với Myanmar.

Huấn luyện viên Polking sẽ chịu trách nhiệm giúp Thái Lan vượt qua vòng loại Asian Cup, dự kiến thi đấu chỉ 3 trận trong tháng 6 tới.

Mới đây, Liên đoàn bóng đá châu Á đã phân nhóm hạt giống ở lễ bốc thăm chia bảng Vòng loại thứ 3 Asian Cup 2023.

Đội tuyển Thái Lan chỉ nằm ở nhóm hạt giống số 2, do thứ hạng FIFA của đội tuyển này tương đối thấp. Cùng nhóm 2 còn có một đại diện Đông Nam Á khác là Philippines.

Đội tuyển Malaysia cùng với Myanmar và  Indonesia nằm ở nhóm số 3.

Trong khi, đội bóng Đông Nam Á vừa vượt qua vòng sơ loại là Campuchia cùng với Singapore được phân ở nhóm hạt giống thấp nhất.

Do đã có vé tham dự Vòng loại cuối cùng World Cup 2022, đội tuyển Việt Nam sẽ được miễn tham dự vòng loại cuối cùng Asian Cup 2023 mà có vé đến thẳng Vòng chung kết, dự kiến diễn ra tại Trung Quốc./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục