HLV Troussier từ chối nói về khả năng từ chức sau trận thua thảm của Việt Nam

Tại buổi họp báo sau trận đấu, khi được hỏi về khả năng từ chức, Huấn luyện viên Troussier đã từ chối trả lời khi cho rằng đây là "câu hỏi thiếu tôn trọng."

Huấn luyện viên Đội tuyển Việt Nam Philippe Troussier. (Ảnh: Minh Quyết/TTXVN)
Huấn luyện viên Đội tuyển Việt Nam Philippe Troussier. (Ảnh: Minh Quyết/TTXVN)

Đội tuyển Việt Nam dần hết hy vọng sau thất bại 0-3 trước Indonesia ở lượt trận thứ tư bảng F Vòng loại thứ 2 World Cup 2026 khu vực châu Á.

Đây cũng là thất bại thứ tư liên của bóng đá Việt Nam trước Indonesia dưới thời Huấn luyện viên Philippe Troussier.

Kết quả này càng khiến nhiều người thêm thất vọng về vị chiến lược gia người Pháp. Thậm chí, người hâm mộ còn mang biểu ngữ với mong muốn ông từ chức đến sân.

Tại buổi họp báo sau trận đấu, khi được hỏi về khả năng từ chức, Huấn luyện viên Troussier đã từ chối trả lời khi cho rằng đây là "câu hỏi thiếu tôn trọng."

"Đây không phải là lúc nói về chuyện này, mà phải nhìn vào màn trình diễn của các cầu thủ. Chuyện tương lai của tôi sẽ nói ở thời điểm khác. Ngày mai, tôi sẽ có sự trao đổi với Liên đoàn Bóng đá Việt Nam," ông Troussier.

Đội tuyển Việt Nam mới chỉ có 3 điểm và cơ hội đi tiếp là rất nhỏ, song vị "thuyền trưởng" này cho rằng "Đội tuyển Việt Nam vẫn còn 2 trận nữa và có thể giành tối đa 6 điểm. Trong bóng đá, mọi chuyện đều có thể xảy ra nên Đội tuyển Việt Nam vẫn còn khả năng đi tiếp."

Tại buổi họp báo, ông Troussier cũng nói rõ về lý do không sử dụng Quang Hải. "Với vai trò huấn luyện viên, việc sử dụng ai và với đấu pháp nào là quyết định của tôi. Hiện tại, tôi đang có trong tay khoảng 25 cầu thủ. Tùy theo đối thủ, chúng tôi sẽ có đấu pháp và sử dụng nhân sự phù hợp."

Bên kia chiến tuyến, Indonesia không chỉ phá dớp 20 năm không thắng tại Mỹ Đình bằng kết quả 3-0, mà còn rộng cửa đi tiếp khi có trong tay 7 điểm sau hai lượt trận.

Nếu về điều này, ông Shin Tae-yong cho hay: "Ở họp báo trước trận đấu, tôi đã nói rằng mọi thống kê đều có thể bị phá vỡ. Hôm nay, chúng tôi đã có sự may mắn. Các cầu thủ đã quyết tâm và tuân thủ chiến thuật để giành chiến thắng."

Vị Huấn luyện viên người Hàn Quốc cũng dành lời khen ngợi đến Thom Haye, cầu thủ vừa nhập tịch và có trận đấu ra mắt kịp thời trong bối cảnh Indonesia gặp khó khăn về lực lượng.

"Trước trận này Ivar Jenner đã bị ốm và Thom Haye đảm nhận vị trí tiền vệ trung tâm thay thế. Tôi đánh giá cậu ấy đã chơi tốt," ông Shin Tae-yong ca ngợi Thom Haye.

Ở trận đấu vừa kết thúc ở Mỹ Đình, Đội tuyển Việt Nam nhập cuộc với quyết tâm chiến thắng rất lớn song đã sớm bị dội "gáo nước lạnh" với bàn thua ở ngay phút thứ 9 sau pha đánh đầu của Jay Idzes.

Đến phút 24, tân binh vừa nhập tịch khác là Ragnar Oratmangoen cũng đã để lại dấu ấn trong ngày ra mắt với pha đột phá và ghi bàn nâng tỷ số lên 2-0.

Bàn thắng cuối cùng của Indonesia thuộc về Ramadhan Sananta với pha đệm bóng dễ dàng ở phút 90+8.

Trước đó, ở trận đấu cùng bảng F, Đội tuyển Iraq đã dễ dàng giành chiến thắng 5-0 trước Philippines, nhờ các pha lập công của Aymen Hussein (cú đúp), Zidane Iqbal, Zaid Tahseen và Amir Al-Ammari.

Với chiến thắng này, Iraq có 12 điểm tuyệt đối sau 4 lượt đấu, để sớm ghi tên mình vào Vòng loại thứ 3 World Cup 2026./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục