Hơn 500 người Thổ Nhĩ Kỳ gia nhập phiến quân Syria

Hơn 500 công dân Thổ Nhĩ Kỳ đã tới Syria để tham chiến cùng nhóm phiến quân Mặt trận al-Nusra có quan hệ với tổ chức khủng bố al-Qaeda.

Theo THX, báo Today's Zaman ngày 27/11 đưa tin Bộ Nội vụ Thổ Nhĩ Kỳ vừa mới công bố báo cáo cho biết hơn 500 công dân nước này đã tới Syria để tham chiến cùng nhóm phiến quân Mặt trận al-Nusra có quan hệ với tổ chức khủng bố al-Qaeda chống lại lực lượng của Tổng thống Syria Bashar al-Assad.

Theo báo cáo này, dựa trên thông tin của Cơ quan Tình báo Quốc Gia và Bộ Cảnh sát Quốc gia Thổ Nhĩ Kỳ, hơn 500 công dân Thổ Nhĩ Kỳ đã gia nhập Mặt trận al-Nusra và tổ chức Nhà nước Hồi giáo ở Iraq và Cận Đông (ISIL) tại Syria.

Báo cáo cho biết thêm ít nhất 88 người trong số này được xác nhận đã tử trận trong các cuộc đụng độ giữa phiến quân và binh lính của ông Assad.

Ankara vẫn công khai ủng hộ và luôn mở cửa biên giới cho phiến quân Syria. Tuy nhiên, khi ngày càng nhiều công dân Thổ Nhĩ Kỳ được quân nổi dậy Syria tuyển mộ, thì Thổ Nhĩ Kỳ đã ý thức được nguy cơ cuộc xung đột ở Syria lan sang nước này./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Binh sỹ Iran gác bên ngoài nhà máy điện hạt nhân Bushehr ở Iran. (Ảnh: IRNA/TTXVN)

Mỹ cân nhắc ép Iran nhượng bộ cả vấn đề tên lửa và lực lượng ủy nhiệm

Chính quyền Mỹ đang thảo luận liệu một thỏa thuận tiềm năng với Iran chỉ nên đề cập đến chương trình hạt nhân hay nên mở rộng ra cả vấn đề tên lửa và các lực lượng ủy nhiệm của Tehran. 
Hôm 20/2, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Iran có tối đa 15 ngày để đạt được một thỏa thuận với Mỹ.

Tàu của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) tại Vịnh Persian. (Ảnh: THX/TTXVN)

Iran tạm đóng một phần eo biển Hormuz

Truyền hình nhà nước Iran cho biết một số khu vực tại eo biển chiến lược này sẽ bị đóng trong “vài giờ” nhằm bảo đảm nguyên tắc an toàn và điều hướng tàu thuyền.

Binh sỹ Mỹ tuần tra tại thị trấn al-Malikiya, tỉnh Hasakeh (Syria). (Ảnh: al-monitor.com/TTXVN)

Mỹ tấn công hàng loạt mục tiêu IS tại Syria

Đây là một phần trong chiến dịch đáp trả của quân đội Mỹ sau vụ tấn công của IS tại thành phố Palmyra hồi tháng 12 năm ngoái, khiến 2 binh sỹ và một thông dịch viên người Mỹ thiệt mạng.