Hy Lạp lo sợ tái diễn cuộc khủng hoảng di cư như năm 2015

người phát ngôn Chính phủ Hy Lạp cho biết tất cả các lực lượng đang trong tình trạng báo động ở biên giới và sẽ không cho phép tái diễn thảm cảnh của năm 2015.
Hy Lạp lo sợ tái diễn cuộc khủng hoảng di cư như năm 2015 ảnh 1Người di cư Afghanistan bị mắc kẹt tại khu vực biên giới giữa Hy Lạp và Macedonia, gần làng Idomeni (miền Bắc Hy Lạp), ngày 22/2/2016. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Theo Reuters, liên quan đến việc Taliban trở lại nắm quyền ở Afghanistan, Chính phủ Hy Lạp ngày 19/8 cho biết, nước này muốn tránh tái diễn cuộc khủng hoảng di cư ồ ạt mà Athens từng trải qua vào năm 2015.

Lực lượng biên phòng của Hy Lạp đang đặt trong tình trạng báo động để ngăn chặn điều này.

[Tình hình Afghanistan: Các nước xem xét tiếp nhận người di cư]

Phát biểu họp báo, người phát ngôn Chính phủ Hy Lạp Yannis Economou nêu rõ: "Tất cả các lực lượng đang trong tình trạng báo động ở biên giới, chúng tôi sẽ không cho phép tái diễn thảm cảnh của năm 2015."

Hy Lạp nằm ở tuyến đầu của cuộc khủng hoảng di cư vào châu Âu năm 2015, khi gần một triệu người chạy trốn khỏi cuộc xung đột ở Syria, Iraq và Afghanistan đổ bộ lên các hòn đảo của nước này./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Ảnh minh họa.

Kazakhstan và Nga tập trận không quân chung

Mục tiêu của cuộc diễn tập nhằm tăng cường sự phối hợp, khả năng sẵn sàng chiến đấu và năng lực tác chiến của các lực lượng phòng không 2 nước Kazakhstan và Nga.

(Ảnh minh họa: Nguồn: Sputnik)

Pháp chặn đứng âm mưu tấn công khủng bố

Một trong hai thiếu niên, được xác định là đối tượng cầm đầu, thừa nhận đã lên kế hoạch tiến hành “hành động bạo lực” nhằm vào trung tâm thương mại hoặc phòng hòa nhạc.

Đại diện các nước Nga, Mỹ, Ukraine cùng nước chủ nhà Thụy Sĩ tham dự vòng đàm phán mới tại Geneva. (Nguồn: TTXVN phát)

Kết thúc đàm phán ba bên về Ukraine tại Geneva

Trả lời phỏng vấn báo giới, ông Vladimir Medinsky - người đứng đầu phái đoàn Nga - cho biết cuộc đàm phán chỉ diễn ra trong 2 giờ, ngắn hơn nhiều so với sự kiện kéo dài 6 giờ trong ngày 17/2.