IAEA thanh sát các nhà máy điện hạt nhân ở Ukraine

Tổng giám đốc IAEA Rafael Grossi cho biết cơ quan này sẵn sàng tiếp tục tiến hành các cuộc kiểm tra không báo trước ở Ukraine để đảm bảo mọi hoạt động đều được khai báo.
IAEA thanh sát các nhà máy điện hạt nhân ở Ukraine ảnh 1Nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 19/4, Cơ quan Giám sát hạt nhân nhà nước Ukraine cho hay các chuyên gia của Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) đã tiến hành các cuộc kiểm tra không báo trước tại các nhà máy điện hạt nhân Rivne và Khmelnytskyi của Ukraine để xác nhận rằng tất cả vật liệu hạt nhân tại các cơ sở này đều đã được khai báo.

Theo phóng viên TTXVN tại Moskva, thông báo của cơ quan trên có đoạn: “Ngày 18/4, IAEA đã tiến hành các cuộc kiểm tra không báo trước tại Nhà máy điện hạt nhân Rivne và Nhà máy điện hạt nhân Khmelnytskyi theo thoả thuận giữa Ukraine và IAEA về việc áp dụng các biện pháp bảo vệ liên quan Hiệp ước Không phổ biến vũ khí hạt nhân.”

[Đức chính thức đóng cửa 3 nhà máy điện hạt nhân cuối cùng]

Cũng theo tuyên bố, các chuyên gia của IAEA đã nhận được sự hỗ trợ của các thanh sát viên của Cơ quan Giám sát hạt nhân nhà nước Ukraine và mục đích của cuộc kiểm tra là để xác nhận không có vật liệu phân hạch nào ở đó chưa được khai báo.

Vào tháng 11/2022, IAEA đã tiến hành kiểm tra tại 3 cơ sở hạt nhân theo yêu cầu của Kiev và không xác định được bất kỳ hoạt động không khai báo nào ở đó.

Sau các cuộc kiểm tra, Tổng giám đốc IAEA Rafael Grossi cho biết cơ quan này sẵn sàng tiếp tục tiến hành các cuộc kiểm tra ở Ukraine để đảm bảo mọi hoạt động đều được khai báo./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục