Indonesia triển khai hàng nghìn cảnh sát bảo vệ trận bán kết AFF Cup

Indonesia sẽ huy động hàng nghìn cảnh sát để đảm bảo an ninh cho trận bán kết lượt AFF Cup 2022 giữa đội tuyển nước này và Việt Nam trên sân Gelora Bung Karno.
Indonesia triển khai hàng nghìn cảnh sát bảo vệ trận bán kết AFF Cup ảnh 1Cảnh sát Indonesia sẽ được huy động để bảo vệ an ninh cho trận bán kết lượt đi AFF Cup. (Nguồn: CNN)

Indonesia đã suy động lực lượng đông đảo cảnh sát để đảm bảo an ninh cho trận "đại chiến" giữa đội tuyển Indonesia và đội tuyển Việt Nam ở trận bán kết lượt đi AFF Cup 2022. Trận đấu sẽ diễn ra vào lúc 16 giờ 30 ngày 6/1 trên sân vận động Gelora Bung Karno ở thủ đô Jakarta.

Trợ lý chiến dịch của Cảnh sát Quốc gia Indonesia (Polri), Tổng thanh tra Agung Setya Imam Effendi cho biết có khoảng 3.500 nhân viên an ninh và 500 nhân viên phục vụ đã được chuẩn bị sẵn sàng cho trận đấu sắp tới.

Ngoài ra, có khoảng 200 nhân viên an ninh mặc thường phục được bố trí rải rác trên các khu vực khán đài cùng khoảng 100 nhân viên mặc đồng phục đứng gác ở lối đi của sân vận động.

Những người này sẽ phối hợp với khoảng 200 người nữa theo dõi các diễn biến trên các khán đài và xung quanh sân qua màn hình từ các máy quay an ninh để kịp thời xử lý tình huống khẩn cấp.

Người phát ngôn Cảnh sát khu vực trung tâm Jakarta, Thanh tra cao cấp Endra Zulpan nói rõ: “Mọi khu vực đều được giám sát bằng camera quan sát. Chúng tôi sẽ xem liệu có cổ động viên say rượu, đánh lộn, hay những kẻ côn đồ để đảm bảo không xẩy ra hồn loạn.”

An ninh, an toàn của trận đấu này được thắt chặt và nhận được sự quan tâm đặc biệt sau khi một số kẻ quá khích đã tấn công xe buýt chở đội tuyển Thái Lan cách đây không lâu. 

Dự kiến hơn 50.000 khán giả sẽ đến sân theo dõi trận bán kết lượt đi. An ninh cho trận đấu được quan tâm đặc biệt bởi cách đây không lâu, một số kẻ quá khích đã tấn công xe buýt chở đội tuyển Thái Lan. Dư âm của cuộc bạo loạn trên sân Kanjuruhan khiến hơn 130 người thiệt mạng cũng khiến nhà chức trách nước này đặt vấn đề an ninh lên hàng đầu.

[Khuyến cáo an ninh đối với cổ động viên Việt Nam tại Indonesia]

Trong diễn biến liên quan, người đứng đầu Lực lượng cảnh sát khu vực trung tâm Jakarta, Tổng thanh tra Komarudin, đội tuyển Việt Nam sẽ được hộ tống đến và đi bằng xe chuyên dụng. Cảnh sát Indonesia cũng lưu ý ban tổ chức sân về việc cải thiện việc quét mã vạch trên vé, đảm bảo khán giả đến sân ngồi đúng chỗ, khu vực để dễ kiểm soát.

Cảnh sát Indonesia cũng kêu gọi người dân Indonesia không có vé đến sân xem trận đấu, hạn chế đến khu vực xung quanh sân Gelora Bung Karno để hạn chế tình trạng chen lấn, tắc đường, hỗ trợ nhà chức trách để đảm bảo an ninh.

Indonesia triển khai hàng nghìn cảnh sát bảo vệ trận bán kết AFF Cup ảnh 2Lực lượng cảnh sát hộ tống xe chở đội tuyển Thái Lan rời sân Bung Karno.

Còn Bộ trưởng Bộ Thanh niên và Thể thao Indonesia kêu gọi các cổ động viên nhà cổ vũ tuyển Indonesia một cách văn minh, không gây rối trên khán đài.

Trướ đó, Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) đã gửi công điện đến Liên đoàn bóng đá Đông Nam Á (AFF) và Liên đoàn bóng đá Indonesia (PSSI) về việc thắt chặt và tăng cường các biện pháp bảo đảm an ninh cho tuyển Việt Nam trong thời gian lưu trú, thi đấu tại Jakarta, Indonesia nói riêng và cho trận đấu nói chung.

VFF cũng chia sẻ thông tin FIFA sẽ bổ nhiệm 1 cán bộ an ninh và AFF bổ nhiệm 2 giám sát trận đấu để đảm bảo an ninh, an toàn cho trận đấu.

Cũng để đảm bảo an ninh, ban tổ chức cũng đã thay đổi lịch thi đấu trận bán kết lượt đi AFF Cup 2022 giữa đội tuyển Indonesia và Việt Nam trên sân Gelora Bung Karno.

Cụ thể, trận đấu giữa Indonesia và Việt Nam sẽ diễn ra vào lúc 16g30 thay vì 19g30 như lịch dự kiến ban đầu, thi đấu sớm hơn 3 giờ đồng hồ.

Đội tuyển Việt Nam hiện đang rất sẵn sàng cho trận bán kết lượt đi AFF Cup với quyết tâm giành chiến thắng trước đội tuyển Indonesia, để giành lợi thế trước khi bước vào trận bán kết lượt về trên sân nhà vào ngày 9/1.

Tại AFF Cup 2022, đội tuyển Việt Nam đã thi đấu ấn tượng để giành ngôi nhất bảng A với 10 điểm, ghi được 12 bàn thắng và không thủng lưới lần nào.

Thành tích này giúp đội tuyển Việt Nam lập kỷ lục với tư cách đội bóng đầu tiên giữ sạch lưới vòng bảng 3 kỳ AFF Cup liên tiếp, đều dưới thời huấn luyện viên Park Hang-seo.

Trong khi đó, đội tuyển Indonesia cũng khép lại vòng bảng với thành tích bất bại (giành 10 điểm) nhưng chỉ có đội vị trí nhì bảng B do kém Thái Lan về hiệu số bàn thắng bại./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục