Inter Milan lên ngôi vương Serie A sau 11 năm dài chờ đợi

Với việc Atalanta bị Sassuolo cầm hòa, Inter Milan đã chính thức trở thành nhà vô địch Serie A sau 11 năm dài chờ đợi kể từ lần đăng quang cùng Jose Mourinho.
Inter Milan lên ngôi vương Serie A sau 11 năm dài chờ đợi ảnh 1Inter Milan vô địch Serie A. (Nguồn: Getty Images)

Sau 11 năm dài chờ đợi, Inter Milan cũng đã thêm một lần nữa bước lên ngôi vương Serie A, chấm dứt 9 mùa giải liên tiếp thống trị của Juventus.

Inter chính thức trở thành tân vương Serie A 2020-21 sớm 4 vòng đấu sau khi Atalanta đã bị Sassuolo cầm hòa với tỷ số 1-1.

Với 1 điểm giành được, Atalanta có 69 điểm, kém đội đầu bảng Inter Milan tới 13 điểm và không thể san lấp khoảng cách khi mà mùa giải sẽ hạ màn sau 4 vòng đấu nữa.

Đây là lần đầu tiên Inter Milan giành lại Scudetto từ năm 2010, thời điểm họ vô địch cùng huấn luyện viên Jose Mourinho.

Thành tích này giúp đội bóng áo Xanh-Đen thành Milan có được chức vô địch thứ 19 trong lịch sử, xếp thứ 2 trong danh sách các đội đăng quang Serie A nhiều nhất sau Juventus (36 lần).

Inter Milan lên ngôi vương Serie A sau 11 năm dài chờ đợi ảnh 2

Với cá nhân huấn luyện Antonio Conte, ông đã trở thành huấn luyện viên thứ hai trong lịch sử từng giành Scudetto với cả Juventus và Inter.

Giovanni Trapattoni từng giành 6 Scudetto cùng Juventus giai đoạn 1976-1986 trước khi đưa Inter đến chức vô địch Serie A 1988-89.

Ngoài Inter đăng quang và đã giành vé dự Champions League, cuộc đua tranh 3 tấm vé còn lại hứa hẹn sẽ rất hấp dẫn và quyết liệt ở những vòng đấu cuối.

Khép lại vòng 34, cả ba đội Atalanta, Juventus và AC Milan đang cùng có được 69 điểm, trong khi đội xếp thứ 5 là Napoli cũng chỉ kém đúng 2 điểm.

Lazio, đội bóng đang xếp thứ 6 cũng vẫn còn cơ hội cạnh tranh vé dự Champions League. Lazio hiện có trong tay 64 điểm nhưng thi đấu ít hơn các đội một trận.

Ở chiều ngược lại, Crotone đã chính thức trở thành đội bóng đầu tiên phải xuống hạng. Sau 34 trận đã đấu, Crotone chỉ giành được 18 điểm, kém nhóm trụ hạng đến 13 điểm trong khi mùa giải chỉ còn 4 vòng đấu.

Parma cũng đang rơi vào vòng nguy hiểm khi mới chỉ có trong tay 20 điểm sau 33 trận đã đấu.

Cổ động viên Inter ăn mừng bất chấp dịch bệnh.
(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục