Iran bắt đầu kiện Hàn Quốc để đòi khoản nợ 7 tỷ USD mua dầu thô

Tổng thống Iran Raisi kiến nghị Quốc hội nước này thông qua dự luật đưa tranh chấp giữa Ngân hàng Trung ương Iran (CBI) và Chính phủ Hàn Quốc ra Trọng tài Quốc tế để đòi khoản nợ 7 tỷ USD từ Seoul.
Iran bắt đầu kiện Hàn Quốc để đòi khoản nợ 7 tỷ USD mua dầu thô ảnh 1Tổng thống Iran Ebrahim Raisi. (Ảnh: THX/TTXVN)

Tổng thống Iran Ebrahim Raisi ngày 29/7 đã chính thức kiến nghị Quốc hội nước này thông qua một dự luật nhằm đưa việc Hàn Quốc không thanh toán tiền khi mua dầu thô của Tehran ra Trọng tài Quốc tế.

Trong bức thư gửi Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Baqer Qalibaf hôm 22/7, Tổng thống Raisi đã đề cập đến một dự luật tên “đưa tranh chấp giữa Ngân hàng Trung ương Iran (CBI) và Chính phủ Hàn Quốc ra Trọng tài Quốc tế.”

Dự luật này đã được Nội các Iran thông qua hôm 5/7 và là bước khởi đầu cho tiến trình pháp lý nhằm đòi lại các tài sản lớn của CBI đã bị phong tỏa tại các ngân hàng của Hàn Quốc và buộc phía Seoul phải bồi thường cho sự chậm trễ trong thanh toán các khoản nợ này.

Theo ước tính, hiện 2 ngân hàng của Hàn Quốc đang phong tỏa số tiền lên đến 7 tỷ USD của Iran do các lệnh cấm vận của Mỹ.

Tehran không thể tiếp cận và sử dụng các khoản tiền này do phía Seoul lo sợ bị Mỹ trừng phạt.

[OPEC: Sản lượng dầu thô của Iran tăng mạnh trong tháng Bảy]

Các quan chức Iran cho biết chính phủ Hàn Quốc có nghĩa vụ giải phóng các quỹ bị đóng băng của nước này, đồng thời nhấn mạnh rằng các biện pháp trừng phạt đơn phương của Mỹ không thể biện minh cho việc Seoul không hành động trong việc trả nợ cho Tehran.

Iran và Hàn Quốc trước đó đã đồng ý sử dụng số tiền này để mua các mặt hàng nhân đạo của Iran, tuy nhiên điều này một lần nữa bị ngăn cản do cam kết tôn trọng các lệnh trừng phạt từ phía Hàn Quốc.

Tehran cũng đã áp đặt các hạn chế đối với hàng nhập khẩu từ Hàn Quốc để trả đũa việc Seoul tuân thủ các lệnh trừng phạt của Mỹ.

Trước năm 2018, Hàn Quốc là một trong những khách hàng nhập nhiều dầu thô của Iran nhất. Tuy nhiên, sau khi Mỹ đơn phương rút khỏi Kế hoạch Hành động Chung Toàn diện (JCPOA) thì Seoul không tiếp tục nhập khẩu mặt hàng năng lượng này của Tehran và cũng dừng luôn việc thanh toán cho Iran theo các lệnh trừng phạt của Mỹ./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh phát biểu họp báo tại Bắc Kinh. (Ảnh: Kyodo/TTXVN)

Trung Quốc phản đối can thiệp quân sự vào Iran

Bắc Kinh khẳng định phản đối việc sử dụng hoặc đe dọa sử dụng vũ lực, sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump nêu khả năng can thiệp quân sự nhằm ủng hộ người biểu tình tại Iran.

Cảng biển của Iran. (Nguồn: tehrantimes)

Iran quyết tâm giải quyết khó khăn kinh tế

Tổng thống Iran cam kết giải quyết các vấn đề kinh tế, kêu gọi kiềm chế và chuẩn bị cho các biện pháp cải cách nhằm ổn định thị trường và đời sống người dân.

Chủ tịch Quốc hội Mohammad Baqer Qalibaf. (Nguồn: BBC)

Iran cảnh báo sẽ đáp trả nếu Mỹ tấn công

Chủ tịch Quốc hội Iran nhấn mạnh: “Chúng ta cần nói rõ: trong trường hợp Iran bị tấn công, Israel, cũng như tất cả các căn cứ và tàu chiến của Mỹ, sẽ là mục tiêu hợp pháp của chúng ta”

Iran cảnh báo bất cứ ai tham gia biểu tình sẽ bị coi là "kẻ thù của Thượng đế". (Ảnh: AFP)

Iran cảnh báo sẽ tử hình những người tham gia biểu tình và bạo loạn

Truyền thông nhà nước Iran đưa tin số nhân viên thực thi pháp luật thiệt mạng trong những vụ tấn công bạo lực của các phần tử gây bạo loạn tại nhiều khu vực khác nhau đã lên đến ít nhất 30 người.

Trong bối cảnh hàng chục nhân viên an ninh thiệt mạng vì biểu tình bạo lực, Tổng chưởng lý Iran tuyên bố những ai tham gia biểu tình bạo loạn là “kẻ thù của Thượng đế” và có thể lĩnh án tử hình.

Các lực lượng an ninh Syria. (Ảnh: THX/TTXVN)

Syria: Giao tranh tại thành phố Aleppo tiếp diễn

Bộ Quốc phòng Syria cáo buộc SDF gài chất nổ trên đường phố và đặt bẫy mìn ở các khu phố Sheikh Maqsoud và Ashrafieh, đồng thời bắn phá các khu vực này bằng đạn cối và súng máy hạng nặng.