Iran bị cáo buộc đang gây sức ép với Thủ tướng Iraq để đuổi cố vấn Mỹ

Một nguồn tin giấu tên cho biết Iran đang gây sức ép với Thủ tướng Iraq Haider al-Abadi để “đuổi” hơn 5.000 chuyên gia và cố vấn Mỹ ra khỏi nước này.
Iran bị cáo buộc đang gây sức ép với Thủ tướng Iraq để đuổi cố vấn Mỹ ảnh 1 Thủ tướng Iraq Haider al-Abadi. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Ngày 10/7, trang mạng Al Bawaba dẫn một nguồn tin yêu cầu giấu tên từ Iraq cho biết Iran đang gây sức ép với Thủ tướng Iraq Haider al-Abadi để “đuổi” hơn 5.000 chuyên gia và cố vấn Mỹ ra khỏi nước này.

Nguồn tin trên cho hay ông Abadi đang chịu sức ép về việc không gia hạn thỏa thuận an ninh mà Iraq đã ký với Mỹ hồi năm 2008.

Thủ tướng Iraq cũng đang chịu sức ép phải “tống khứ” các chuyên gia và cố vấn Mỹ ra khỏi quốc gia Trung Đông này.

Theo nguồn tin trên, Tehran đã chọn thời điểm nhạy cảm này để gây sức ép với ông Abadi trong bối cảnh Iraq đang xúc tiến thành lập nội các mới.

Nguồn tin cho biết thêm: “Thủ tướng Iraq đang tránh mọi bất đồng với Tehran vì ông cần sự đồng thuận của Iran trong cuộc đua tranh ghế thủ tướng nhiệm kỳ tới.”

Bên cạnh đó, ông Abadi cũng không thể chấp nhận rủi ro từ việc yêu cầu các chuyên gia Mỹ rời khỏi Iraq hay không gia hạn thỏa thuận an ninh với Washington vì ông Abadi cần duy trì quan hệ với Mỹ./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Binh sỹ Iran gác bên ngoài nhà máy điện hạt nhân Bushehr ở Iran. (Ảnh: IRNA/TTXVN)

Mỹ cân nhắc ép Iran nhượng bộ cả vấn đề tên lửa và lực lượng ủy nhiệm

Chính quyền Mỹ đang thảo luận liệu một thỏa thuận tiềm năng với Iran chỉ nên đề cập đến chương trình hạt nhân hay nên mở rộng ra cả vấn đề tên lửa và các lực lượng ủy nhiệm của Tehran. 
Hôm 20/2, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Iran có tối đa 15 ngày để đạt được một thỏa thuận với Mỹ.

Tàu của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) tại Vịnh Persian. (Ảnh: THX/TTXVN)

Iran tạm đóng một phần eo biển Hormuz

Truyền hình nhà nước Iran cho biết một số khu vực tại eo biển chiến lược này sẽ bị đóng trong “vài giờ” nhằm bảo đảm nguyên tắc an toàn và điều hướng tàu thuyền.

Binh sỹ Mỹ tuần tra tại thị trấn al-Malikiya, tỉnh Hasakeh (Syria). (Ảnh: al-monitor.com/TTXVN)

Mỹ tấn công hàng loạt mục tiêu IS tại Syria

Đây là một phần trong chiến dịch đáp trả của quân đội Mỹ sau vụ tấn công của IS tại thành phố Palmyra hồi tháng 12 năm ngoái, khiến 2 binh sỹ và một thông dịch viên người Mỹ thiệt mạng.