Iran kêu gọi Mỹ dỡ bỏ hạn chế đối với thỏa thuận bán máy bay

Iran kêu gọi Mỹ dỡ bỏ các rào cản còn lại nhằm mở đường cho Iran mua máy bay chở khách nhằm thúc đẩy lĩnh vực hàng không sau khi các lệnh trừng phạt quốc tế được dỡ bỏ.
Iran kêu gọi Mỹ dỡ bỏ hạn chế đối với thỏa thuận bán máy bay ảnh 1Máy bay thuộc hãng hàng không Mahan của Iran hạ cánh xuống sân bay quốc tế ở thủ đô Sanaa, Yemen ngày 1/3. (Nguồn: THX/TTXVN)

Iran kêu gọi Mỹ dỡ bỏ các rào cản còn lại nhằm mở đường cho Iran mua máy bay chở khách nhằm thúc đẩy lĩnh vực hàng không sau khi các lệnh trừng phạt quốc tế được dỡ bỏ.

Đầu năm nay, Iran đã nhất trí mua hơn 200 máy bay, tổng trị giá 50 tỷ USD, của Airbus và Boeing theo một thỏa thuận giữa Tehran và các cường quốc thế giới nhằm nới lỏng các lệnh trừng phạt sau khi Iran hạn chế chương trình hạt nhân của mình.

Các thỏa thuận với hai nhà sản xuất máy bay hàng đầu thế giới này gắn với một tiến trình phê chuẩn của Bộ Tài chính Mỹ.

Bên cạnh đó, thỏa thuận cũng bị phụ thuộc vào việc các ngân hàng châu Âu thanh toán hợp đồng vì những hạn chế trong việc sử dụng đồng USD chưa được dỡ bỏ, cộng với những lo ngại về nguy cơ pháp lý nếu các lệnh trừng phạt bị áp dụng trở lại.

Phát biểu tại hội thảo hàng không CAPA, Thứ trưởng Phát triển đường sá và đô thị Iran Abbas Akhoundi cho biết Iran tuân thủ các nghĩa vụ của mình trong thỏa thuận hạt nhân lịch sử với các cường quốc ký năm 2015 và đang tiếp tục đàm phán với các nhà sản xuất máy bay trên. Ông bày tỏ hy vọng mọi vấn đề sẽ được giải quyết.

Tháng Bảy vừa qua, Hạ viện Mỹ đã thông qua sửa đổi 2 đạo luật ngừng bán máy bay cho Iran. Tuy nhiên, hai văn bản này cần được Thượng viện thông qua và Tổng thống Barack Obama phê chuẩn ban hành mới có hiệu lực.

Iran ước tính sẽ cần ít nhất 400 máy bay để phụ vụ nhu cầu, trong đó cần khoảng 250 máy bay trong 10 năm tới./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova. (Ảnh: TASS/TTXVN)

Nga cực lực lên án Mỹ đe dọa tấn công Iran

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova khẳng định nước này kiên quyết lên án mọi hành động can thiệp từ bên ngoài mang tính phá hoại nhằm vào các tiến trình chính trị nội bộ của Iran.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh phát biểu họp báo tại Bắc Kinh. (Ảnh: Kyodo/TTXVN)

Trung Quốc phản đối can thiệp quân sự vào Iran

Bắc Kinh khẳng định phản đối việc sử dụng hoặc đe dọa sử dụng vũ lực, sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump nêu khả năng can thiệp quân sự nhằm ủng hộ người biểu tình tại Iran.

Cảng biển của Iran. (Nguồn: tehrantimes)

Iran quyết tâm giải quyết khó khăn kinh tế

Tổng thống Iran cam kết giải quyết các vấn đề kinh tế, kêu gọi kiềm chế và chuẩn bị cho các biện pháp cải cách nhằm ổn định thị trường và đời sống người dân.

Chủ tịch Quốc hội Mohammad Baqer Qalibaf. (Nguồn: BBC)

Iran cảnh báo sẽ đáp trả nếu Mỹ tấn công

Chủ tịch Quốc hội Iran nhấn mạnh: “Chúng ta cần nói rõ: trong trường hợp Iran bị tấn công, Israel, cũng như tất cả các căn cứ và tàu chiến của Mỹ, sẽ là mục tiêu hợp pháp của chúng ta”

Iran cảnh báo bất cứ ai tham gia biểu tình sẽ bị coi là "kẻ thù của Thượng đế". (Ảnh: AFP)

Iran cảnh báo sẽ tử hình những người tham gia biểu tình và bạo loạn

Truyền thông nhà nước Iran đưa tin số nhân viên thực thi pháp luật thiệt mạng trong những vụ tấn công bạo lực của các phần tử gây bạo loạn tại nhiều khu vực khác nhau đã lên đến ít nhất 30 người.

Trong bối cảnh hàng chục nhân viên an ninh thiệt mạng vì biểu tình bạo lực, Tổng chưởng lý Iran tuyên bố những ai tham gia biểu tình bạo loạn là “kẻ thù của Thượng đế” và có thể lĩnh án tử hình.