Iran nêu điều kiện cho phép thanh sát chương trình hạt nhân

Nếu Quốc hội Mỹ phê chuẩn thỏa thuận hạt nhân năm 2015 và Washington gỡ bỏ mọi biện pháp trừng phạt nhằm vào Tehran thì Iran sẵn sàng cho phép hoạt động thanh sát chương trình hạt nhân của nước này.
Iran nêu điều kiện cho phép thanh sát chương trình hạt nhân ảnh 1Kỹ thuật viên làm việc tại cơ sở làm giàu urani ở Isfahan, Iran. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Kênh truyền hình Press TV tiếng Anh của Iran ngày 25/9 đưa tin Iran đã đề xuất về việc sẵn sàng cho phép hoạt động thanh sát chương trình hạt nhân của nước này nếu Quốc hội Mỹ phê chuẩn thỏa thuận hạt nhân năm 2015 và Washington gỡ bỏ mọi biện pháp trừng phạt nhằm vào Tehran.

Thông tin đăng tải nêu rõ: "Các điều khoản sửa đổi thỏa thuận hạt nhân mà Iran đề xuất kêu gọi Quốc hội Iran sớm thông qua một nghị định thư bổ sung, hối thúc Quốc hội Mỹ phê chuẩn thỏa thuận hạt nhân và Washington gỡ bỏ toàn bộ các biện pháp trừng phạt."

Trước đó, phát biểu tại kỳ họp lần thứ 74 của Đại hội đồng Liên hợp quốc, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron kêu gọi Mỹ và Iran nối lại đàm phán.

[Tổng thống Pháp Macron hối thúc nối lại đàm phán hạt nhân Iran]

Theo nhà lãnh đạo Pháp, mục tiêu của các cuộc đàm phán mới sẽ gồm: trước tiên là sự chắc chắn rằng Iran không bao giờ mua và phát triển các vũ khí hạt nhân; hai là một giải pháp cho cuộc khủng hoảng ở Yemen; ba là một kế hoạch an ninh khu vực, trong đó cũng kết hợp giải quyết các cuộc khủng hoảng khác ở khu vực và an ninh hàng hải; cuối cùng là gỡ bỏ các biện pháp trừng phạt kinh tế.

Thủ tướng Đức Angela Merkel cũng bày tỏ mong muốn Washington và Tehran ngồi vào bàn đàm phán. Tuy nhiên, bà nêu một thực tế rằng khó có khả năng Mỹ sẽ gỡ bỏ các biện pháp trừng phạt Iran trước - điều kiện mà Iran đưa ra để nối lại đàm phán.

Căng thẳng Mỹ-Iran leo thang kể từ tháng 5/2018, khi Tổng thống Donald Trump đơn phương rút Mỹ khỏi thỏa thuận hạt nhân Iran, còn gọi là Kế hoạch hành động chung toàn diện (JCPOA), đồng thời tái áp đặt và ngày càng siết chặt trừng phạt Iran.

Căng thẳng có nguy cơ lên đỉnh điểm sau các vụ tấn công ngày 14/9 vừa qua vào các cơ sở lọc dầu của Saudi Arabia, mà Washington và Riyadh đổ lỗi do Tehran đứng đằng sau.

Iran đã bác bỏ mọi dính líu, đồng thời khẳng định sẵn sàng đáp trả nếu bị tấn công quân sự./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova. (Ảnh: TASS/TTXVN)

Nga cực lực lên án Mỹ đe dọa tấn công Iran

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova khẳng định nước này kiên quyết lên án mọi hành động can thiệp từ bên ngoài mang tính phá hoại nhằm vào các tiến trình chính trị nội bộ của Iran.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh phát biểu họp báo tại Bắc Kinh. (Ảnh: Kyodo/TTXVN)

Trung Quốc phản đối can thiệp quân sự vào Iran

Bắc Kinh khẳng định phản đối việc sử dụng hoặc đe dọa sử dụng vũ lực, sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump nêu khả năng can thiệp quân sự nhằm ủng hộ người biểu tình tại Iran.

Cảng biển của Iran. (Nguồn: tehrantimes)

Iran quyết tâm giải quyết khó khăn kinh tế

Tổng thống Iran cam kết giải quyết các vấn đề kinh tế, kêu gọi kiềm chế và chuẩn bị cho các biện pháp cải cách nhằm ổn định thị trường và đời sống người dân.

Chủ tịch Quốc hội Mohammad Baqer Qalibaf. (Nguồn: BBC)

Iran cảnh báo sẽ đáp trả nếu Mỹ tấn công

Chủ tịch Quốc hội Iran nhấn mạnh: “Chúng ta cần nói rõ: trong trường hợp Iran bị tấn công, Israel, cũng như tất cả các căn cứ và tàu chiến của Mỹ, sẽ là mục tiêu hợp pháp của chúng ta”