Iran nhắc lại lập trường kiên định trong đàm phán hạt nhân

Người đứng đầu Tổ chức Năng lượng Nguyên tử Iran nhắc lại lập trường lâu nay của Tehran rằng Mỹ phải bãi bỏ tất cả các biện pháp trừng phạt chống lại Iran.
Iran nhắc lại lập trường kiên định trong đàm phán hạt nhân ảnh 1Kỹ thuật viên làm việc tại cơ sở hạt nhân Isfahan, cách thủ đô Tehran của Iran 420km về phía nam. (Ảnh: AFP/ TTXVN)

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông, người đứng đầu Tổ chức Năng lượng Nguyên tử Iran (AEOI), ông Mohammad Eslami ngày 30/11 nêu rõ các cuộc đàm phán hạt nhân tại thủ đô Vienna của Áo là bàn về việc đưa Mỹ quay trở lại thỏa thuận hạt nhân năm 2015, đồng thời nhắc lại lập trường lâu nay của Tehran rằng Mỹ phải bãi bỏ tất cả các biện pháp trừng phạt chống lại Iran.

Phát biểu với hãng thông tấn IRNA của Iran, ông Eslami nhấn mạnh: "Các cuộc đàm phán hiện nay là nhằm đưa Mỹ quay trở lại thỏa thuận hạt nhân năm 2015, còn gọi là Kế hoạch Hành động Chung Toàn diện (JCPOA), và Mỹ cần phải dỡ bỏ các biện pháp trừng phạt chống lại Tehran. Điều này đòi hỏi phải có hành động thực tế và có thể kiểm chứng."

Iran, Nga, Trung Quốc, Đức, Anh và Pháp ngày 29/11 đã nối lại các cuộc đàm phán tại Vienna để đánh giá các cách thức dỡ bỏ các lệnh trừng phạt do Mỹ áp đặt lên Iran. Mỹ tham gia các cuộc đàm phán một cách gián tiếp.

Các cuộc đàm phán đã được nối lại sau 5 tháng gián đoạn do cuộc bầu cử tổng thống ở Iran hồi tháng 6/2021. Đoàn đàm phán của Iran do Thứ trưởng Ngoại giao nước này Ali Bagheri Kani dẫn đầu.

[Tín hiệu tích cực sau vòng đàm phán mới về vấn đề hạt nhân Iran]

Sau khi kết thúc phiên khai mạc vòng đàm phán tại Vienna, ông Kani khẳng định vấn đề then chốt trong tình hình hiện nay là việc Mỹ rút khỏi thỏa thuận hạt nhân và tái áp đặt các biện pháp trừng phạt chống lại Iran, đồng thời nói rằng các hành động này là vi phạm thỏa thuận hạt nhân và nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, cũng như các quy định và luật pháp quốc tế.

Trưởng đoàn đàm phán hạt nhân của Iran nêu rõ: "Việc dỡ bỏ các biện pháp trừng phạt chống lại Tehran phải là chương trình nghị sự đầu tiên của Ủy ban hỗ hợp JCPOA. Trên cơ sở đó, sáng 30/11 một nhóm làm việc đã bắt đầu xem xét vấn đề dỡ bỏ các lệnh trừng phạt bất hợp pháp chống lại người dân Iran."

Ông Kani cho hay điều đáng chú ý là tất cả các bên còn lại tham gia ký JCPOA đều ủng hộ yêu cầu của Iran rằng vấn đề liên quan các biện pháp trừng phạt cần phải được giải quyết trước tiên.

Ông Kani nói thêm: "Đây là một thành tựu đáng kể khi tất cả các nước P4+1 chấp nhận yêu cầu của Iran và nhấn mạnh các biện pháp trừng phạt bất hợp pháp của Mỹ trước tiên cần phải được làm rõ và sau đó sẽ được thảo luận, xem xét và quyết định trong các chương trình nghị sự khác"./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova. (Ảnh: TASS/TTXVN)

Nga cực lực lên án Mỹ đe dọa tấn công Iran

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova khẳng định nước này kiên quyết lên án mọi hành động can thiệp từ bên ngoài mang tính phá hoại nhằm vào các tiến trình chính trị nội bộ của Iran.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh phát biểu họp báo tại Bắc Kinh. (Ảnh: Kyodo/TTXVN)

Trung Quốc phản đối can thiệp quân sự vào Iran

Bắc Kinh khẳng định phản đối việc sử dụng hoặc đe dọa sử dụng vũ lực, sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump nêu khả năng can thiệp quân sự nhằm ủng hộ người biểu tình tại Iran.

Cảng biển của Iran. (Nguồn: tehrantimes)

Iran quyết tâm giải quyết khó khăn kinh tế

Tổng thống Iran cam kết giải quyết các vấn đề kinh tế, kêu gọi kiềm chế và chuẩn bị cho các biện pháp cải cách nhằm ổn định thị trường và đời sống người dân.

Chủ tịch Quốc hội Mohammad Baqer Qalibaf. (Nguồn: BBC)

Iran cảnh báo sẽ đáp trả nếu Mỹ tấn công

Chủ tịch Quốc hội Iran nhấn mạnh: “Chúng ta cần nói rõ: trong trường hợp Iran bị tấn công, Israel, cũng như tất cả các căn cứ và tàu chiến của Mỹ, sẽ là mục tiêu hợp pháp của chúng ta”

Iran cảnh báo bất cứ ai tham gia biểu tình sẽ bị coi là "kẻ thù của Thượng đế". (Ảnh: AFP)

Iran cảnh báo sẽ tử hình những người tham gia biểu tình và bạo loạn

Truyền thông nhà nước Iran đưa tin số nhân viên thực thi pháp luật thiệt mạng trong những vụ tấn công bạo lực của các phần tử gây bạo loạn tại nhiều khu vực khác nhau đã lên đến ít nhất 30 người.

Trong bối cảnh hàng chục nhân viên an ninh thiệt mạng vì biểu tình bạo lực, Tổng chưởng lý Iran tuyên bố những ai tham gia biểu tình bạo loạn là “kẻ thù của Thượng đế” và có thể lĩnh án tử hình.