Iran sẵn sàng khôi phục thỏa thuận JCPOA "nếu Mỹ thể hiện thiện chí"

Đại sứ Iran nhấn mạnh: "Iran luôn khẳng định sẵn sàng ký kết một thỏa thuận tốt và ổn định. Nếu Mỹ thể hiện ý chí chính trị mạnh mẽ... chúng tôi sẽ đạt được các điều kiện ổn định về thỏa thuận."
Iran sẵn sàng khôi phục thỏa thuận JCPOA "nếu Mỹ thể hiện thiện chí" ảnh 1Kỹ thuật viên làm việc bên trong một cơ sở hạt nhân ở Iran. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Theo hãng thông tấn TASS, tờ Izvestia ngày 12/1 dẫn lời Đại sứ Iran tại Nga Kazem Jalali cho biết Tehran sẵn sàng cho một thỏa thuận ổn định về chương trình hạt nhân của nước này nếu Mỹ thể hiện thiện chí chính trị.

Trả lời phỏng vấn tờ báo, Đại sứ Jalali nhấn mạnh: "Iran luôn khẳng định sẵn sàng ký kết một thỏa thuận tốt và ổn định. Nếu Mỹ thể hiện ý chí chính trị mạnh mẽ, quan tâm đến lợi ích quốc gia và lợi ích của các bên khác trong Kế hoạch hành động chung toàn diện chung (JCPOA) về chương trình hạt nhân Iran và nhanh chóng thể hiện sự linh hoạt, chúng tôi sẽ đạt được các điều kiện ổn định về thỏa thuận."

[Iran: Đàm phán hạt nhân đang diễn ra thông qua một số kênh liên quan]

Đại sứ Jalali cho biết thêm hợp tác Nga-Iran trong lĩnh vực quân sự đang diễn ra một cách hòa bình, ổn định và mang tính xây dựng trong khuôn khổ các lợi ích chung.

Cùng ngày, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova thông báo Ngoại trưởng nước này Sergey Lavrov và người đồng cấp Iran Hossein Amir-Abdollahian sẽ có các cuộc thảo luận tại Moskva vào ngày 17/1.

Hai bên dự kiến tục trao đổi quan điểm về các vấn đề quốc tế và khu vực, bao gồm tình hình xung quanh thỏa thuận JCPOA./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục