Iran sẽ nối lại đàm phán với Mỹ về việc dỡ bỏ cấm vận

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Saeed Khatibzadeh ngày 27/6 thông báo trong tuần này nước này sẽ nối lại đàm phán với Mỹ về việc dỡ bỏ cấm vận liên quan đến đàm phán hạt nhân.
Iran sẽ nối lại đàm phán với Mỹ về việc dỡ bỏ cấm vận ảnh 1Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Saeed Khatibzadeh. (Ảnh: IRNA/TTXVN)

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Saeed Khatibzadeh ngày 27/6 thông báo trong tuần này nước này sẽ nối lại đàm phán với Mỹ về việc dỡ bỏ cấm vận liên quan đến đàm phán hạt nhân.

Phát biểu tại cuộc họp báo hàng tuần, ông Khatibzadeh nói: “Thời gian và địa điểm vẫn chưa được quyết định, nhưng đàm phán sẽ diễn ra trong tuần này và tại một nước trong khu vực... Tôi khẳng định đã có sự thống nhất về nội dung, hình thức và chủ đề.”

[Iran đánh giá khả năng mở lại Đại sứ quán tại Saudi Arabia]

Đàm phán giữa Iran và phương Tây tại Vienna (Áo) nhằm nối lại thỏa thuận hạt nhân 2015, được biết đến với tên gọi Kế hoạch Hành động Chung Toàn diện (JCPOA), đã đổ vỡ sau 8 vòng triển khai.

Tuy nhiên, hôm 25/6, Liên minh châu Âu (EU) cho biết đã thuyết phục được Iran và Mỹ đồng ý nối lại các cuộc đàm phán này./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục