Iran: Syria sẽ cho phép tiếp cận nơi xảy ra tấn công

Ngoại trưởng Iran cho biết Syria sẽ cho phép các thanh sát viên tiếp cận địa điểm được cho là xảy ra vụ tấn công bằng vũ khí hóa học.
Ngày 24/8, Ngoại trưởng Iran Mohammad Javad Zarif cho biết Syria sẽ cho phép các thanh sát viên Liên hợp quốc tiếp cận địa điểm gần thủ đô Damascus, nơi được cho là đã xảy ra vụ tấn công bằng vũ khí hóa học.

Hãng thông tấn chính thức IRNA của Iran dẫn lời ông Zarif cho biết trao đổi qua điện thoại, Ngoại trưởng Syria Walid al-Moallen khẳng định rằng chính phủ Syria đang hợp tác với phái bộ Liên hợp quốc hiện có mặt tại Syria để thiết lập các điều kiện cho chuyến thăm những khu vực bị các nhóm khủng bố tấn công bằng vũ khí hóa học.

Ông Al-Moallen cho biết Syria đang trong quá trình thảo luận với phái bộ Liên hợp quốc về công tác chuẩn bị cho chuyến thị sát này.

Tới nay, vẫn chưa có sự xác nhận độc lập nào liên quan đến vụ tấn công bằng vũ khí hóa học trên. Liên hợp quốc và các cường quốc thế giới đã hối thúc các thanh sát viên đang có mặt ở Syria tới điều tra địa điểm bị tình nghi.

[Tổng thống Mỹ hội ý với các cố vấn an ninh về Syria]

Hiện quân chính phủ và lực lượng đối lập Syria đang liên tục cáo buộc lẫn nhau về việc sử dụng vũ khí hóa học trong cuộc nội chiến kéo dài 29 tháng tại quốc gia Trung Đông này.

Trước đó chỉ vài ngày, lực lượng đối lập đã tố cáo quân chính phủ sử dụng chất độc sarin trong cuộc tấn công ở ngoại ô phía Đông và Tây Nam thủ đô Damascus ngày 21/8, làm 1.300 người thiệt mạng.

Chính quyền Tổng thống Bashar al-Assad đã ngay lập tức bác bỏ cáo buộc trên, cho rằng đây chỉ là quân bài của lực lượng đối lập nhằm lôi kéo sự can thiệp quốc tế vào vấn đề Syria.

Cùng ngày, Bộ trưởng Thông tin Syria Omran al-Zoubi đã bác bỏ khả năng quân đội nước ngoài can thiệp vào quốc gia này và cho rằng việc tấn công Syria sẽ gây hậu quả nghiêm trọng đối với toàn khu vực Trung Đông.

Bộ trưởng al-Zoubi nhấn mạnh rằng việc tấn công Syria sẽ không giúp ích gì, mà sẽ tạo ra "một đám lửa lớn thiêu rụi Trung Đông." Ông al-Zoubi đưa ra tuyên bố trên trong bối cảnh có tin cho rằng Mỹ đang cân nhắc những lựa chọn quân sự về Syria sau những cáo buộc gần đây về việc sử dụng vũ khí hóa học ở ngoại ô thủ đô Damascus.

Trong khi đó, trong cuộc điện đàm ngày 24/8, Tổng thống Mỹ Barack Obama và Thủ tướng Anh David Cameron đã bày tỏ "quan ngại nghiêm trọng" trước thông tin cho rằng chính quyền Syria sử dụng vũ khí hóa học nhằm vào dân thường.

Tuyên bố của Nhà Trắng cho biết hai nhà lãnh đạo "sẽ tiếp tục tham vấn chặt chẽ" về cáo buộc tấn công này "cũng như những phản hồi tiềm tàng của cộng đồng quốc tế đối với việc sử dụng vũ khí hóa học."

Cũng theo tuyên bố của Nhà Trắng, sáng 24/8, Tổng thống Mỹ Obama đã gặp các cố vấn an ninh quốc gia hàng đầu của nước này để thảo luận về cách thức phản ứng trước tin nói rằng vũ khí hóa học đã được sử dụng tại Syria.

Một quan chức Nhà Trắng cho biết Tổng thống Obama đã chỉ thị cho cộng đồng tình báo thu thập chứng cứ để xác thực điều gì đã xảy ra tại Syria trước khi đưa ra quyết định thỏa đáng về hình thức phản ứng.

Ông Obama cũng đã "nhận được một đánh giá chi tiết về một loạt biện pháp khả thi mà ông đã yêu cầu chuẩn bị sẵn cho nước Mỹ và cộng đồng quốc tế phản hồi đối với việc sử dụng vũ khí hóa học."

Hiện Tổng thống Obama đang chịu sức ép ngày càng tăng đòi Washington phải có hành động sau khi có tin về một vụ tấn công quy mô lớn bằng vũ khí hóa học gần thủ đô Damascus, mà phe đối lập Syria cáo buộc đã giết hại khoảng 1.300 người.

Trong một diễn biến khác, phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Anh cho biết bộ trưởng quốc phòng nước này cùng những người đồng cấp đến từ nhiều nước khác sẽ nhóm họp tại Jordan vào ngày 26/8 tới để thảo luận về tình hình Syria.

Đây sẽ là cuộc gặp thứ ba mà các quan chức quân đội hàng đầu tiến hành trong năm nay để hiểu rõ thêm về tình hình tại Syria và cách thức các nước láng giềng có thể được hỗ trợ để xử lý những nguy cơ đối với khu vực./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova. (Ảnh: TASS/TTXVN)

Nga cực lực lên án Mỹ đe dọa tấn công Iran

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova khẳng định nước này kiên quyết lên án mọi hành động can thiệp từ bên ngoài mang tính phá hoại nhằm vào các tiến trình chính trị nội bộ của Iran.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh phát biểu họp báo tại Bắc Kinh. (Ảnh: Kyodo/TTXVN)

Trung Quốc phản đối can thiệp quân sự vào Iran

Bắc Kinh khẳng định phản đối việc sử dụng hoặc đe dọa sử dụng vũ lực, sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump nêu khả năng can thiệp quân sự nhằm ủng hộ người biểu tình tại Iran.

Cảng biển của Iran. (Nguồn: tehrantimes)

Iran quyết tâm giải quyết khó khăn kinh tế

Tổng thống Iran cam kết giải quyết các vấn đề kinh tế, kêu gọi kiềm chế và chuẩn bị cho các biện pháp cải cách nhằm ổn định thị trường và đời sống người dân.

Chủ tịch Quốc hội Mohammad Baqer Qalibaf. (Nguồn: BBC)

Iran cảnh báo sẽ đáp trả nếu Mỹ tấn công

Chủ tịch Quốc hội Iran nhấn mạnh: “Chúng ta cần nói rõ: trong trường hợp Iran bị tấn công, Israel, cũng như tất cả các căn cứ và tàu chiến của Mỹ, sẽ là mục tiêu hợp pháp của chúng ta”