Iran thừa nhận cơ sở hạt nhân bị hư hại nghiêm trọng do Mỹ không kích

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmail Baghaei ngày 25/6 cho biết các cuộc không kích do Mỹ tiến hành hôm 22/6 đã gây thiệt hại đáng kể cho các cơ sở hạt nhân của nước này.

Hình ảnh do vệ tinh Maxar cung cấp ngày 19/6/2025 cho thấy các xe tải chở hàng di chuyển tại lối vào cơ sở hạt nhân Fordow ở tỉnh Qom (Iran). (Ảnh: Anadolu Agency/TTXVN)
Hình ảnh do vệ tinh Maxar cung cấp ngày 19/6/2025 cho thấy các xe tải chở hàng di chuyển tại lối vào cơ sở hạt nhân Fordow ở tỉnh Qom (Iran). (Ảnh: Anadolu Agency/TTXVN)

Theo Reuters, Al Jazeera đưa tin người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmail Baghaei ngày 25/6 cho biết các cuộc không kích do Mỹ tiến hành hôm 22/6 đã gây thiệt hại đáng kể cho các cơ sở hạt nhân của nước Cộng hòa Hồi giáo này.

Tin trên dẫn lời ông Baghaei nêu rõ: “Các cơ sở hạt nhân của chúng tôi đã bị hư hại nghiêm trọng, điều đó là chắc chắn."

Cùng ngày, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cho biết nước này đang tiến hành phân tích độc lập về mức độ thiệt hại tại các cơ sở hạt nhân của Iran, sau các cuộc không kích do Mỹ và Israel tiến hành.

Trước đó, Tổng Giám đốc Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) Rafael Grossi kêu gọi khôi phục ngay hoạt động thanh sát hạt nhân tại Iran, sau khi xung đột quân sự kéo dài 12 ngày giữa Iran và Israel gây thiệt hại nghiêm trọng cho một số cơ sở hạt nhân của Tehran.

Trong thư gửi Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi, ông Grossi nhấn mạnh vai trò không thể thiếu của IAEA và đề xuất sớm gặp mặt để nối lại hợp tác.

Ông cho biết các thanh sát viên của IAEA vẫn ở lại Iran trong suốt thời gian xung đột xảy ra, và sẵn sàng quay lại các địa điểm để xác minh kho vật liệu hạt nhân, bao gồm hơn 400kg uranium làm giàu tới 60%, được kiểm tra lần cuối ngay trước các cuộc không kích của Israel ngày 13/6.

Theo cập nhật trên trang web của IAEA, các cơ sở tại Arak, Esfahan, Fordow và Natanz đều ghi nhận thiệt hại, song không phát hiện mức phóng xạ tăng lên bên ngoài các địa điểm này.

Tuy nhiên, cơ quan này cảnh báo một số khu vực bị ảnh hưởng có thể đã xảy ra tình trạng phát tán cục bộ chất phóng xạ và hóa chất.

Ông Grossi nhấn mạnh rằng không bao giờ được xem các cơ sở hạt nhân là mục tiêu quân sự, do nguy cơ gây ra các sự cố phóng xạ nghiêm trọng.

IAEA cũng cho biết hiện chưa thể xác nhận toàn bộ chương trình hạt nhân của Iran chỉ phục vụ mục đích hòa bình, song không đưa ra kết luận về sự tồn tại của một chương trình vũ khí hạt nhân có phối hợp./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova. (Ảnh: TASS/TTXVN)

Nga cực lực lên án Mỹ đe dọa tấn công Iran

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova khẳng định nước này kiên quyết lên án mọi hành động can thiệp từ bên ngoài mang tính phá hoại nhằm vào các tiến trình chính trị nội bộ của Iran.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh phát biểu họp báo tại Bắc Kinh. (Ảnh: Kyodo/TTXVN)

Trung Quốc phản đối can thiệp quân sự vào Iran

Bắc Kinh khẳng định phản đối việc sử dụng hoặc đe dọa sử dụng vũ lực, sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump nêu khả năng can thiệp quân sự nhằm ủng hộ người biểu tình tại Iran.

Cảng biển của Iran. (Nguồn: tehrantimes)

Iran quyết tâm giải quyết khó khăn kinh tế

Tổng thống Iran cam kết giải quyết các vấn đề kinh tế, kêu gọi kiềm chế và chuẩn bị cho các biện pháp cải cách nhằm ổn định thị trường và đời sống người dân.

Chủ tịch Quốc hội Mohammad Baqer Qalibaf. (Nguồn: BBC)

Iran cảnh báo sẽ đáp trả nếu Mỹ tấn công

Chủ tịch Quốc hội Iran nhấn mạnh: “Chúng ta cần nói rõ: trong trường hợp Iran bị tấn công, Israel, cũng như tất cả các căn cứ và tàu chiến của Mỹ, sẽ là mục tiêu hợp pháp của chúng ta”

Iran cảnh báo bất cứ ai tham gia biểu tình sẽ bị coi là "kẻ thù của Thượng đế". (Ảnh: AFP)

Iran cảnh báo sẽ tử hình những người tham gia biểu tình và bạo loạn

Truyền thông nhà nước Iran đưa tin số nhân viên thực thi pháp luật thiệt mạng trong những vụ tấn công bạo lực của các phần tử gây bạo loạn tại nhiều khu vực khác nhau đã lên đến ít nhất 30 người.

Trong bối cảnh hàng chục nhân viên an ninh thiệt mạng vì biểu tình bạo lực, Tổng chưởng lý Iran tuyên bố những ai tham gia biểu tình bạo loạn là “kẻ thù của Thượng đế” và có thể lĩnh án tử hình.