Iran và Nga hoài nghi liên minh quốc tế chống IS do Mỹ dẫn đầu

Iran tuyên bố không có ý định tham gia liên minh chống IS vì liên minh này ''đáng ngờ''. Trong khi đó, Nga cho rằng cần phải hành động theo quyết định của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc.
Iran và Nga hoài nghi liên minh quốc tế chống IS do Mỹ dẫn đầu ảnh 1Các tay súng Nhà nước Hồi giáo tự xưng. (Nguồn: www.cfr.org)

Theo Đài Tiếng nói nước Nga/TASS, ngày 21/10, Iran tuyên bố không có ý định tham gia liên minh quốc tế do Mỹ cầm đầu để chiến đấu chống nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) ở Iraq và Syria vì Tehran cho rằng liên minh này "đáng ngờ" và "thất bại.''

Hãng thông tấn Fars dẫn lời Thứ trưởng Ngoại giao Iran Amir Hossein Abdollahiyan nhận định cuộc chiến chống khủng bố cần có ý chí quốc tế.

Ông nhấn mạnh Iran "coi vị thế của mình cao hơn các loại 'khối' khác,'' đồng thời lưu ý phía Iran "nghi ngờ mục đích thực sự của Mỹ trong cuộc chiến chống chủ nghĩa khủng bố,'' các biện pháp được khối thực hiện “không làm thay đổi tình hình.''

Nhà ngoại giao cấp cao này cũng khẳng định giới lãnh đạo Iran ủng hộ Iraq và Syria trong cuộc chiến chống khủng bố.

Cùng ngày, Đại sứ Nga tại Liên hợp quốc Vitaly Churkin tuyên bố không thấy ngạc nhiên trước những thông tin nói rằng vũ khí Mỹ cung cấp cho lực lượng người Kurd ở Syria rơi vào tay các phần tử thánh chiến của IS.

Ông nói rằng sai lầm đó cho thấy cần phải phát huy tính hiệu quả và chính xác hơn khi phối hợp hành động với Damascus và nói chung hành động trên cơ sở các quyết định của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Eo biển Hormuz. (Ảnh: IRNA/TTXVN phát)

Iran lập vùng hạn chế hàng hải gần eo biển Hormuz

IRGC tuyên bố thiết lập vùng hạn chế hàng hải kéo dài từ Chabahar đến các khu vực thuộc Vịnh Oman và Biển Arab, theo đó sẽ trừng phạt bất kỳ tàu, thuyền nào đi qua khu vực cấm thuộc eo biển Hormuz.

Trụ sở OPEC tại Vienna, Áo. (Ảnh: THX/TTXVN)

OPEC+ dự kiến giữ nguyên sản lượng dầu

Việc giữ nguyên sản lượng dầu là do xung đột tại Trung Đông tiếp tục làm gián đoạn hoạt động xuất khẩu dầu qua eo biển Hormuz, từ đó làm giảm sự chi phối giá cả và thị phần toàn cầu của TOPEC+.