Iraq đề nghị Mỹ cử phái đoàn đến Baghdad thảo luận về rút quân

Trong cuộc điện đàm tối 9/1 với Ngoại trưởng Mỹ, Thủ tướng Iraq "đề nghị Washington cử phái đoàn đến nước này để lập các cơ chế nhằm thực thi quyết định của Quốc hội về việc rút nước ngoài an toàn."
Iraq đề nghị Mỹ cử phái đoàn đến Baghdad thảo luận về rút quân ảnh 1Binh sỹ Mỹ. (Ảnh: AFP/TTXVN)

AFP đưa tin, Văn phòngThủ tướng Iraq ngày 10/1 thông báo, Thủ tướng nước này Adel Abdel Mahdi đã đề nghị Mỹ cử một phái đoàn đến Baghdad để bắt đầu chuẩn bị cho việc rút quân.

Trong cuộc điện đàm tối 9/1 với Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo, Thủ tướng Mahdi "đã đề nghị Washington cử phái đoàn đến Iraq để thiết lập các cơ chế nhằm thực thi quyết định của Quốc hội về việc rút các lực lượng nước ngoài ra khỏi Iraq một cách an toàn."

[Phó Tổng thống Mỹ bất ngờ tới Iraq gặp binh sỹ đồn trú]

Hiện có khoảng 5.200 binh sỹ Mỹ đang đồn trú tại các cứ trên khắp Iran để hỗ trợ binh sỹ sở tại ngăn sự trỗi đậy của nhóm khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.

Sau khi Quốc hội Iraq bỏ phiếu ủng hộ việc đuổi tất cả các binh sỹ nước ngoài ra khỏi nước này, các chỉ huy của Mỹ đã gửi thư cho những người đồng cấp ở Baghdad thông báo họ đang chuẩn bị "rời khỏi Iraq"./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục