Iraq: Phát hiện thi thể hơn 2.100 dân thường sau giải phóng Mosul

Một sỹ quan quân đội Iraq cho biết thi thể của hơn 2.100 dân thường đã được tìm thấy kể từ khi thành phố Mosul được giải phóng từ tay nhóm IS.
Iraq: Phát hiện thi thể hơn 2.100 dân thường sau giải phóng Mosul ảnh 1Người dân Iraq đưa xác các nạn nhân lên khỏi một hố chôn tập thể. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Một sỹ quan quân đội Iraq ngày 8/9 cho biết thi thể của hơn 2.100 dân thường đã được tìm thấy kể từ khi thành phố Mosul được giải phóng từ tay nhóm khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS).

Trung úy Saad Hamed, thuộc bộ phận dân phòng tỉnh Nineveh của Iraq, nói rằng các đội cứu hộ của đơn vị này đã phát hiện hơn 2.100 thi thể của những người dân thường từ các tòa nhà đổ nát ở khu vực Tây Mosul, đặc biệt là khu Thành Cổ.

Theo ông Hamed, các đội cứu hộ đã phải đối mặt với những trở ngại về hậu cần, cũng như các vấn đề an ninh vì các chiến binh IS có thể vẫn ẩn náu trong các đường hầm tại Mosul.

Sỹ quan này cho biết thêm công tác tìm kiếm thi thể các nạn nhân dự kiến sẽ kết thúc trong hai tháng tới, nói rằng khoảng 400-500 thi thể dân thường có thể vẫn nằm dưới các đống đổ nát.

[Iraq phát hiện hai hố chôn tập thể gần một nhà tù của IS ở Mosul]

Trong một diễn biến khác, hãng tin BasNews dẫn lời một sỹ quan quân đội Iraq cho biết một hố chôn tập thể chứa thi thể của 50 dân thường vừa được phát hiện tại Tây Mosul.

Theo sỹ quan này, trong quá trình tìm kiếm và truy quét các chiến binh IS được cho là đang ẩn náu tại quận Aiyadhiya, thuộc Tây Mosul, các binh sĩ của Sư đoàn 16, thuộc quân đội Iraq, đã phát hiện ngôi mộ tập thể nói trên.

Các nạn nhân có dấu hiệu bị tra tấn và bị đạn bắn vào đầu. Hầu hết các thi thể đều không còn nguyên vẹn.

Theo Đơn vị Tuyên truyền Chiến tranh của Quân đội Iraq, 1.429 dân thường và 30.000 chiến binh đã thiệt mạng trong chiến dịch quân sự quy mô lớn mà các lực lượng Iraq phát động nhằm giải phóng thành phố Mosul từ IS./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova. (Ảnh: TASS/TTXVN)

Nga cực lực lên án Mỹ đe dọa tấn công Iran

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova khẳng định nước này kiên quyết lên án mọi hành động can thiệp từ bên ngoài mang tính phá hoại nhằm vào các tiến trình chính trị nội bộ của Iran.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh phát biểu họp báo tại Bắc Kinh. (Ảnh: Kyodo/TTXVN)

Trung Quốc phản đối can thiệp quân sự vào Iran

Bắc Kinh khẳng định phản đối việc sử dụng hoặc đe dọa sử dụng vũ lực, sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump nêu khả năng can thiệp quân sự nhằm ủng hộ người biểu tình tại Iran.

Cảng biển của Iran. (Nguồn: tehrantimes)

Iran quyết tâm giải quyết khó khăn kinh tế

Tổng thống Iran cam kết giải quyết các vấn đề kinh tế, kêu gọi kiềm chế và chuẩn bị cho các biện pháp cải cách nhằm ổn định thị trường và đời sống người dân.

Chủ tịch Quốc hội Mohammad Baqer Qalibaf. (Nguồn: BBC)

Iran cảnh báo sẽ đáp trả nếu Mỹ tấn công

Chủ tịch Quốc hội Iran nhấn mạnh: “Chúng ta cần nói rõ: trong trường hợp Iran bị tấn công, Israel, cũng như tất cả các căn cứ và tàu chiến của Mỹ, sẽ là mục tiêu hợp pháp của chúng ta”