Iraq, Saudi Arabia duy trì liên lạc để ngăn xung đột lan rộng ở Trung Đông

Ngoại trưởng Iraq Fuad Hussein và người đồng cấp Saudi Arabia nhất trí duy trì liên lạc giữa hai nước nhằm đảm bảo không để cuộc xung đột ở Dải Gaza lan rộng ra toàn Trung Đông.

Ngoại trưởng Iraq Fuad Hussein (phải) và Ngoại trưởng Saudi Arabia Faisal bin Farhan Al-Saud tại cuộc gặp ở Baghdad ngày 2/2/2023. (Ảnh: AFP/ TTXVN)
Ngoại trưởng Iraq Fuad Hussein (phải) và Ngoại trưởng Saudi Arabia Faisal bin Farhan Al-Saud tại cuộc gặp ở Baghdad ngày 2/2/2023. (Ảnh: AFP/ TTXVN)

Ngày 1/2, Ngoại trưởng Iraq Fuad Hussein và người đồng cấp Saudi Arabia Faisal bin Farhan Al-Saud nhất trí duy trì liên lạc giữa hai nước nhằm đảm bảo không để cuộc xung đột giữa phong trào Hồi giáo Hamas và Israel ở Dải Gaza lan rộng ra toàn khu vực Trung Đông.

Trong cuộc điện đàm, hai ngoại trưởng cũng chỉ trích các vụ tấn công vào lực lượng Mỹ đang đồn trú tại Đông Bắc Jordan khiến 3 quân nhân Mỹ thiệt mạng.

Hôm 31/1 vừa qua, Nhà Trắng cho rằng nhóm có tên "Islamic Resistance" (tạm dịch là nhóm Kháng chiến Hồi giáo) ở Iraq đứng sau vụ tấn công nói trên.

Lầu Năm Góc cũng cập nhật con số bị thương là khoảng 40 người.

Tổng thống Mỹ Joe Biden tuyên bố đã quyết định về cách thức đáp trả vụ tấn công này, song không nêu chi tiết thời điểm hoặc kế hoạch hành động.

Vụ tấn công bằng máy bay không người lái nhằm một căn cứ của Mỹ tại Đông Bắc Jordan, giáp giới với Iraq và Syria, khiến 3 quân nhân thiệt mạng là cuộc tấn công đầu tiên nhằm vào quân nhân Mỹ tại Trung Đông kể từ khi xung đột Hamas-Israel bùng phát tháng 10/2023.

Điều này làm dấy lên lo ngại xung đột leo thang trong khi giao tranh tại Dải Gaza chưa chấm dứt.

Trước đó, các nước như Nga và Trung Quốc đã kêu gọi giảm leo thang căng thẳng sau vụ tấn công nhằm vào căn cứ của Mỹ ở Jordan./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Binh sỹ Iran gác bên ngoài nhà máy điện hạt nhân Bushehr ở Iran. (Ảnh: IRNA/TTXVN)

Mỹ cân nhắc ép Iran nhượng bộ cả vấn đề tên lửa và lực lượng ủy nhiệm

Chính quyền Mỹ đang thảo luận liệu một thỏa thuận tiềm năng với Iran chỉ nên đề cập đến chương trình hạt nhân hay nên mở rộng ra cả vấn đề tên lửa và các lực lượng ủy nhiệm của Tehran. 
Hôm 20/2, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Iran có tối đa 15 ngày để đạt được một thỏa thuận với Mỹ.

Tàu của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) tại Vịnh Persian. (Ảnh: THX/TTXVN)

Iran tạm đóng một phần eo biển Hormuz

Truyền hình nhà nước Iran cho biết một số khu vực tại eo biển chiến lược này sẽ bị đóng trong “vài giờ” nhằm bảo đảm nguyên tắc an toàn và điều hướng tàu thuyền.

Binh sỹ Mỹ tuần tra tại thị trấn al-Malikiya, tỉnh Hasakeh (Syria). (Ảnh: al-monitor.com/TTXVN)

Mỹ tấn công hàng loạt mục tiêu IS tại Syria

Đây là một phần trong chiến dịch đáp trả của quân đội Mỹ sau vụ tấn công của IS tại thành phố Palmyra hồi tháng 12 năm ngoái, khiến 2 binh sỹ và một thông dịch viên người Mỹ thiệt mạng.