Iraq triệu hồi Đại biện tại Thổ Nhĩ Kỳ sau vụ pháo kích ở tỉnh Dohuk

Iraq cáo buộc Thổ Nhĩ Kỳ tấn công khu nghỉ dưỡng ở tỉnh Duhok, sau khi một vụ pháo kích xảy ra tại đây khiến 9 du khách thiệt mạng và 23 người khác bị thương hôm 20/7.
Iraq triệu hồi Đại biện tại Thổ Nhĩ Kỳ sau vụ pháo kích ở tỉnh Dohuk ảnh 1Lực lượng an ninh kiểm tra địa điểm xảy ra vụ tấn công ở tỉnh Dohuk của Iraq, ngày 20/7/2022. (Nguồn: reuters.com)

Ngày 20/7, Iraq đã quyết định triệu hồi Đại biện lâm thời của nước này tại Ankara về nước để tham vấn, đồng thời triệu Đại sứ Thổ Nhĩ Kỳ tại Baghdad tới để phản đối vụ pháo kích gây nhiều thương vong tại một khu nghỉ dưỡng ở miền Bắc Iraq.

Hội đồng An ninh Quốc gia Iraq đã công bố các quyết định trên sau khi tổ chức cuộc họp khẩn cấp để thảo luận về vụ pháo kích xảy ra trước đó cùng ngày khiến 9 du khách thiệt mạng và 23 người khác bị thương. Iraq đã cáo buộc Thổ Nhĩ Kỳ tấn công khu nghỉ dưỡng ở tỉnh Duhok, thuộc vùng bán tự trị người Kurd.

Hội đồng An ninh Quốc gia Iraq cũng quyết định đình chỉ kế hoạch điều động tân đại sứ đến Thổ Nhĩ Kỳ để phản đối vụ tấn công và yêu cầu gửi công hàm khiếu nại tới Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc.

[Thổ Nhĩ Kỳ triệu Đại biện lâm thời Iraq để ra tuyên bố phản đối]

Tuy nhiên, Ankara đã bác bỏ tuyên bố này của phía Baghdad. Bộ Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ cùng ngày ra thông cáo gọi vụ pháo kích là “hành động khủng bố.”

Thông cáo khẳng định Ankara sẵn sàng triển khai mọi biện pháp cần thiết nhằm làm rõ vụ tấn công trên, đồng thời kêu gọi Baghdad hợp tác để tìm ra cá nhân và tổ chức thực hiện vụ bạo lực này.

Thổ Nhĩ Kỳ thường xuyên thực hiện các hành động quân sự xuyên biên giới sang miền Bắc Iraq với lý do nhằm vào mục tiêu của đảng Công nhân người Kurd (PKK), vốn bị Ankara, Mỹ và Liên minh châu Âu liệt vào danh sách khủng bố./.

Iraq triệu hồi Đại biện tại Thổ Nhĩ Kỳ sau vụ pháo kích ở tỉnh Dohuk ảnh 2Giày dép của các nạn nhân tại hiện trường vụ tấn công khu nghỉ dưỡng ở tỉnh Dohuk (Iraq), ngày 20/7/2022. (Nguồn: reuters.com)
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Binh sỹ Iran gác bên ngoài nhà máy điện hạt nhân Bushehr ở Iran. (Ảnh: IRNA/TTXVN)

Mỹ cân nhắc ép Iran nhượng bộ cả vấn đề tên lửa và lực lượng ủy nhiệm

Chính quyền Mỹ đang thảo luận liệu một thỏa thuận tiềm năng với Iran chỉ nên đề cập đến chương trình hạt nhân hay nên mở rộng ra cả vấn đề tên lửa và các lực lượng ủy nhiệm của Tehran. 
Hôm 20/2, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Iran có tối đa 15 ngày để đạt được một thỏa thuận với Mỹ.

Tàu của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) tại Vịnh Persian. (Ảnh: THX/TTXVN)

Iran tạm đóng một phần eo biển Hormuz

Truyền hình nhà nước Iran cho biết một số khu vực tại eo biển chiến lược này sẽ bị đóng trong “vài giờ” nhằm bảo đảm nguyên tắc an toàn và điều hướng tàu thuyền.

Binh sỹ Mỹ tuần tra tại thị trấn al-Malikiya, tỉnh Hasakeh (Syria). (Ảnh: al-monitor.com/TTXVN)

Mỹ tấn công hàng loạt mục tiêu IS tại Syria

Đây là một phần trong chiến dịch đáp trả của quân đội Mỹ sau vụ tấn công của IS tại thành phố Palmyra hồi tháng 12 năm ngoái, khiến 2 binh sỹ và một thông dịch viên người Mỹ thiệt mạng.