Iraq xuất khẩu hơn 100 triệu thùng dầu thô trong tháng 12

Tổng cộng 100,7 triệu thùng đã được xuất khẩu từ các mỏ dầu ở miền Trung và miền Nam Iraq qua cảng Basra, trong khi hơn 2 triệu thùng từ tỉnh Kirkuk ở phía Bắc thông qua cảng Ceyhan của Thổ Nhĩ Kỳ.
Iraq xuất khẩu hơn 100 triệu thùng dầu thô trong tháng 12 ảnh 1Một cơ sở lọc dầu ở thành phố Kirkuk, phía Bắc thủ đô Baghdad, Iraq. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 2/1, Bộ Dầu mỏ Iraq công bố nước này đã xuất khẩu khoảng 103 triệu thùng dầu thô, đạt doanh thu 7,6 tỷ USD trong tháng 12/2022.

Trong một tuyên bố trích dẫn số liệu thống kê từ Tổ chức Nhà nước về Tiếp thị Dầu mỏ, Bộ Dầu mỏ Iraq cho biết giá trung bình của dầu thô Iraq trong tháng 12 là 73,64 USD/thùng.

[Iraq: Dự trữ ngoại hối đạt mức cao kỷ lục nhờ giá dầu tăng]

Tổng cộng 100,7 triệu thùng đã được xuất khẩu từ các mỏ dầu ở miền Trung và miền Nam Iraq qua cảng Basra, trong khi hơn 2 triệu thùng từ tỉnh Kirkuk ở phía Bắc thông qua cảng Ceyhan của Thổ Nhĩ Kỳ trên biển Địa Trung Hải.

Kể từ khi cuộc khủng hoảng Nga-Ukraine nổ ra vào tháng Hai năm ngoái, giá dầu đã tăng trên thị trường toàn cầu mang lại lợi ích cho Iraq và các nước xuất khẩu dầu mỏ khác.

Tuy nhiên, trong vài tháng qua, giá dầu đã sụt giảm do lo ngại nhu cầu dầu trên thị trường toàn cầu đi xuống.

Trong khi đó, nền kinh tế của Iraq chủ yếu dựa vào xuất khẩu dầu thô, ngành chiếm tỷ trọng hơn 90% doanh thu của quốc gia này./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục