Israel ban bố tình trạng khẩn cấp ở thành phố Lod vì bạo loạn

Quân chi viện đang được triển khai tới thành phố Lod, nơi cảnh sát Israel khẳng định "các vụ bạo loạn trên quy mô lớn đã nổ ra do bàn tay của một số cư dân Arab và gây nguy hiểm cho các cộng đồng."
Israel ban bố tình trạng khẩn cấp ở thành phố Lod vì bạo loạn ảnh 1Các vụ bạo loạn trên quy mô lớn đã nổ ra tại Lod. (Nguồn: timesofisrael.com)

Ngày 12/5, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã ban bố tình trạng khẩn cấp ở thành phố Lod, miền Trung nước này, khi cảnh sát cáo buộc cư dân Arab phát động "các vụ bạo loạn trên quy mô lớn."

Thủ tướng Netanyahu cũng cho biết quân chi viện đang được triển khai tới thành phố Lod, nơi cảnh sát Israel khẳng định "các vụ bạo loạn trên quy mô lớn đã nổ ra do bàn tay của một số cư dân Arab và gây nguy hiểm cho các cộng đồng."

Thông báo trên được đưa ra sau khi một người Israel gốc Arab bị sát hại ở Lod vào đêm 11/5, khi tình trạng bạo lực tăng cao giữa Israel và các vùng lãnh thổ của Palestine.

[Đụng độ bạo lực gia tăng nghiêm trọng giữa Israel và Palestine]

Bộ trưởng Quốc phòng Israel Benny Gantz ngày 11/5 cũng đã phê duyệt kế hoạch huy động 5.000 quân dự bị trong bối cảnh tình hình căng thẳng Israel-Gaza và Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) không loại trừ khả năng tiến hành các chiến dịch trên bộ.

Ông Gantz cho hay "quyết định này nhằm tiếp tục các hoạt động trong khuôn khổ chiến dịch "Người bảo vệ các bức tường" - tên gọi được IDF đặt cho chiến dịch chống các cuộc tấn công từ Gaza vào Israel - và lực lượng tăng viện này sẽ được sử dụng để phòng thủ tại mặt trận nội địa."

Theo kế hoạch, 5.000 quân dự bị này thuộc các đơn vị của Bộ Tư lệnh phía Nam, Bộ Tư lệnh Mặt trận Nội địa và Cục Chiến dịch. Số quân dự bị này sẽ không phải tập trung ngay lập tức, song cần sẵn sàng lên đường khi cần.

Israel và Gaza ngày 11/5 tiếp tục tiến hành hàng loạt vụ tấn công trả đũa lẫn nhau, khiến nhiều người thương vong. Tình hình căng thẳng hiện vẫn chưa có dấu hiệu chấm dứt./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Binh sỹ Iran gác bên ngoài nhà máy điện hạt nhân Bushehr ở Iran. (Ảnh: IRNA/TTXVN)

Mỹ cân nhắc ép Iran nhượng bộ cả vấn đề tên lửa và lực lượng ủy nhiệm

Chính quyền Mỹ đang thảo luận liệu một thỏa thuận tiềm năng với Iran chỉ nên đề cập đến chương trình hạt nhân hay nên mở rộng ra cả vấn đề tên lửa và các lực lượng ủy nhiệm của Tehran. 
Hôm 20/2, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Iran có tối đa 15 ngày để đạt được một thỏa thuận với Mỹ.

Tàu của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) tại Vịnh Persian. (Ảnh: THX/TTXVN)

Iran tạm đóng một phần eo biển Hormuz

Truyền hình nhà nước Iran cho biết một số khu vực tại eo biển chiến lược này sẽ bị đóng trong “vài giờ” nhằm bảo đảm nguyên tắc an toàn và điều hướng tàu thuyền.

Binh sỹ Mỹ tuần tra tại thị trấn al-Malikiya, tỉnh Hasakeh (Syria). (Ảnh: al-monitor.com/TTXVN)

Mỹ tấn công hàng loạt mục tiêu IS tại Syria

Đây là một phần trong chiến dịch đáp trả của quân đội Mỹ sau vụ tấn công của IS tại thành phố Palmyra hồi tháng 12 năm ngoái, khiến 2 binh sỹ và một thông dịch viên người Mỹ thiệt mạng.