Israel chế tạo mẫu xe bọc thép tối tân với màn hình cảm ứng

Các loại xe mới dự kiến sẽ được hỗ trợ lái tự động, nhận dạng mục tiêu với sự trợ giúp của thiết bị cảm biến và camera, cùng với việc áp dụng trí tuệ nhân tạo và các tính năng hiện đại khác.
Israel chế tạo mẫu xe bọc thép tối tân với màn hình cảm ứng ảnh 1Một mẫu xe tăng do Elbit sản xuất. (Nguồn: timesofisrael.com)

Theo phóng viên TTXVN tại Tel Aviv, ngày 4/8, Bộ Quốc phòng Israel cho biết đã đặt hàng các công ty sản xuất vũ khí trong nước chế tạo một mẫu xe tăng mới, được trang bị một màn hình cảm ứng lớn có tầm quan sát 360 độ.

Chiếc xe trong tương lai này sẽ chỉ cần 2 binh sỹ điều khiển thay vì 4 người như hiện tại.

Bộ Quốc phòng Israel đã giao nhiệm vụ cho 3 công ty của Israel gồm Israel Aerospace Industrie, Rafael Advanced Defense Systems, và Elbit Systems lên ý tưởng thiết kế loại xe này. Cả 3 công ty này đều thành công trong việc giảm số lượng binh sỹ điều khiển xe xuống còn 2 người.

[Nga thử nghiệm xe bọc thép thế hệ mới Atlet thay thế dòng Tiger]

Trên thực tế, dự án có tên gọi Carmel, được triển khai 3 năm trước, nhằm phát triển không chỉ chiếc xe, mà chính là bộ điều khiển và hệ thống cảm biến của nó, có thể được lắp đặt cho các xe loại xe tăng hiện nay.

Các công ty nói trên đã trình bày các mô hình xe tăng được trang bị công nghệ mới tại một căn cứ quân sự ở miền Bắc Israel hôm 4/8.

Các loại xe mới dự kiến sẽ được hỗ trợ lái tự động, nhận dạng mục tiêu với sự trợ giúp của thiết bị cảm biến và camera, cùng với việc áp dụng trí tuệ nhân tạo và các tính năng hiện đại khác.

Trao đổi với báo giới, Thiếu tướng Yaniv Rotem, người đứng đầu dự án nghiên cứu và phát triển quân sự của Bộ Quốc phòng Israel, cho biết đây là một khái niệm mang tính cách mạng dựa trên công nghệ tiên tiến. Theo ông, hiện còn quá sớm để đưa ra khung thời gian và ngân sách chính xác cho dự án này.

Ông cũng lưu ý rằng Bộ Quốc phòng đã đưa ra quyết định tích hợp với việc sử dụng mũ bảo hiểm do công ty Elbit sản xuất vào các xe bọc thép hiện có của Israel.

Theo báo cáo gần đây của Viện Nghiên cứu hòa bình quốc tế Stockholm, Israel hiện là nhà xuất khẩu vũ khí lớn thứ 8 thế giới./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh phát biểu họp báo tại Bắc Kinh. (Ảnh: Kyodo/TTXVN)

Trung Quốc phản đối can thiệp quân sự vào Iran

Bắc Kinh khẳng định phản đối việc sử dụng hoặc đe dọa sử dụng vũ lực, sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump nêu khả năng can thiệp quân sự nhằm ủng hộ người biểu tình tại Iran.

Cảng biển của Iran. (Nguồn: tehrantimes)

Iran quyết tâm giải quyết khó khăn kinh tế

Tổng thống Iran cam kết giải quyết các vấn đề kinh tế, kêu gọi kiềm chế và chuẩn bị cho các biện pháp cải cách nhằm ổn định thị trường và đời sống người dân.

Chủ tịch Quốc hội Mohammad Baqer Qalibaf. (Nguồn: BBC)

Iran cảnh báo sẽ đáp trả nếu Mỹ tấn công

Chủ tịch Quốc hội Iran nhấn mạnh: “Chúng ta cần nói rõ: trong trường hợp Iran bị tấn công, Israel, cũng như tất cả các căn cứ và tàu chiến của Mỹ, sẽ là mục tiêu hợp pháp của chúng ta”

Iran cảnh báo bất cứ ai tham gia biểu tình sẽ bị coi là "kẻ thù của Thượng đế". (Ảnh: AFP)

Iran cảnh báo sẽ tử hình những người tham gia biểu tình và bạo loạn

Truyền thông nhà nước Iran đưa tin số nhân viên thực thi pháp luật thiệt mạng trong những vụ tấn công bạo lực của các phần tử gây bạo loạn tại nhiều khu vực khác nhau đã lên đến ít nhất 30 người.

Trong bối cảnh hàng chục nhân viên an ninh thiệt mạng vì biểu tình bạo lực, Tổng chưởng lý Iran tuyên bố những ai tham gia biểu tình bạo loạn là “kẻ thù của Thượng đế” và có thể lĩnh án tử hình.

Các lực lượng an ninh Syria. (Ảnh: THX/TTXVN)

Syria: Giao tranh tại thành phố Aleppo tiếp diễn

Bộ Quốc phòng Syria cáo buộc SDF gài chất nổ trên đường phố và đặt bẫy mìn ở các khu phố Sheikh Maqsoud và Ashrafieh, đồng thời bắn phá các khu vực này bằng đạn cối và súng máy hạng nặng.