Israel khẳng định quyết tâm ngăn chặn Iran sở hữu vũ khí hạt nhân

Thủ tướng Israel Netanyahu khẳng định sẽ không chấp nhận một "thỏa thuận nhỏ" không chính thức về vấn đề hạt nhân Iran, đồng thời cam kết vẫn quyết tâm ngăn chặn Iran phát triển vũ khí hạt nhân.
Israel khẳng định quyết tâm ngăn chặn Iran sở hữu vũ khí hạt nhân ảnh 1Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Liên quan đến thông tin Israel có thể sẽ chấp nhận một "thỏa thuận nhỏ" không chính thức về vấn đề hạt nhân Iran, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu ngày 18/6 khẳng định một thỏa thuận như vậy là "không thể chấp nhận" và Israel "quyết tâm ngăn chặn Iran phát triển vũ khí hạt nhân."

Theo phóng viên TTXVN tại Tel Aviv, phát biểu trong chuyến thăm tập đoàn Hàng không Vũ trụ Israel (IAI), Thủ tướng Netanyahu nêu rõ Israel quyết tâm ngăn chặn Iran phát triển vũ khí hạt nhân, và đã nói rõ với phía Mỹ rằng những thỏa thuận hạn chế hơn cũng không thể chấp nhận được.

Phát biểu tại cuộc họp nội các cùng ngày, Thủ tướng Netanyahu cũng đề cập vấn đề này, khi khẳng định "thỏa thuận nhỏ" giữa Israel và Iran không đáp ứng mục đích ngăn cản Iran sở hữu vũ khí hạt nhân, do vậy Israel kiên quyết phản đối.

Trước đó, phát biểu trên kênh truyền hình Channel 12 ngày 17/6, Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại và Quốc phòng của Quốc hội Israel, ông Yuli Edelstein cho biết Israel có thể chấp nhận một "thỏa thuận nhỏ, không chính thức" giữa Mỹ và Iran, nếu thỏa thuận đó bao gồm nội dung giám sát chặt chẽ chương trình hạt nhân của Tehran.

[Mỹ và Iran tiến hành đàm phán nhằm hạ nhiệt căng thẳng]

Hôm 12/6, Iran cho biết họ đang tiến hành đàm phán gián tiếp với Mỹ thông qua Oman, với các chủ đề chính là vấn đề hạt nhân, lệnh trừng phạt của Mỹ và những người bị giam giữ.

Một số nguồn tin cho rằng hai bên có khả năng tiến tới một thỏa thuận có thể được Israel chấp nhận.

Tuy nhiên, ngày 16/6, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken đã bác bỏ thông tin cho rằng Washington và Tehran đang tiến gần đến các thỏa thuận hạn chế chương trình hạt nhân của Iran và trả tự do cho các công dân Mỹ bị giam giữ tại Cộng hòa Hồi giáo này.

Khi được hỏi về các cuộc đàm phán gián tiếp thông qua Oman, ông Blinken nói: "Đối với Iran, một số thông tin mà chúng tôi đã thấy về một thỏa thuận liên quan đến các vấn đề hạt nhân hoặc, về vấn đề đó, về những người bị giam giữ, hoàn toàn không chính xác và không đúng sự thật"./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova. (Ảnh: TASS/TTXVN)

Nga cực lực lên án Mỹ đe dọa tấn công Iran

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova khẳng định nước này kiên quyết lên án mọi hành động can thiệp từ bên ngoài mang tính phá hoại nhằm vào các tiến trình chính trị nội bộ của Iran.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh phát biểu họp báo tại Bắc Kinh. (Ảnh: Kyodo/TTXVN)

Trung Quốc phản đối can thiệp quân sự vào Iran

Bắc Kinh khẳng định phản đối việc sử dụng hoặc đe dọa sử dụng vũ lực, sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump nêu khả năng can thiệp quân sự nhằm ủng hộ người biểu tình tại Iran.

Cảng biển của Iran. (Nguồn: tehrantimes)

Iran quyết tâm giải quyết khó khăn kinh tế

Tổng thống Iran cam kết giải quyết các vấn đề kinh tế, kêu gọi kiềm chế và chuẩn bị cho các biện pháp cải cách nhằm ổn định thị trường và đời sống người dân.

Chủ tịch Quốc hội Mohammad Baqer Qalibaf. (Nguồn: BBC)

Iran cảnh báo sẽ đáp trả nếu Mỹ tấn công

Chủ tịch Quốc hội Iran nhấn mạnh: “Chúng ta cần nói rõ: trong trường hợp Iran bị tấn công, Israel, cũng như tất cả các căn cứ và tàu chiến của Mỹ, sẽ là mục tiêu hợp pháp của chúng ta”

Iran cảnh báo bất cứ ai tham gia biểu tình sẽ bị coi là "kẻ thù của Thượng đế". (Ảnh: AFP)

Iran cảnh báo sẽ tử hình những người tham gia biểu tình và bạo loạn

Truyền thông nhà nước Iran đưa tin số nhân viên thực thi pháp luật thiệt mạng trong những vụ tấn công bạo lực của các phần tử gây bạo loạn tại nhiều khu vực khác nhau đã lên đến ít nhất 30 người.

Trong bối cảnh hàng chục nhân viên an ninh thiệt mạng vì biểu tình bạo lực, Tổng chưởng lý Iran tuyên bố những ai tham gia biểu tình bạo loạn là “kẻ thù của Thượng đế” và có thể lĩnh án tử hình.