Israel thử nghiệm thành công hệ thống vũ khí laser phòng không

Theo Bộ Quốc phòng Israel, nước này đã trở thành "một trong những quốc gia đầu tiên trên thế giới phát triển thành công công nghệ laser cường độ cao có khả năng đánh chặn."
Israel thử nghiệm thành công hệ thống vũ khí laser phòng không ảnh 1Hệ thống phòng không Vòm Sắt của Israel đánh chặn một quả rocket được phóng từ Dải Gaza xuống thành phố Ashdod, miền Nam Israel ngày 12/5/2021. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Theo Tân Hoa Xã, Bộ Quốc phòng Israel ngày 14/4 cho biết nước này đã kết thúc thành công các cuộc thử nghiệm đầu tiên hệ thống vũ khí laser mới, được thiết kế để đánh chặn máy bay không người lái, tên lửa và các mối đe dọa từ trên không khác như đạn cối và rocket.

Hệ thống này do Đơn vị nghiên cứu và phát triển vũ khí của Bộ Quốc phòng Israel cùng hai công ty chế tạo vũ khí trong nước là Rafael Advanced Defense Systems và Elbit Systems hợp tác sản xuất.

Theo Bộ trên, sau các cuộc thử nghiệm này, Israel đã trở thành "một trong những quốc gia đầu tiên trên thế giới phát triển thành công công nghệ laser cường độ cao có khả năng đánh chặn."

[Xuất khẩu quốc phòng của Israel đạt mức cao kỷ lục, đạt 11,3 tỷ USD]

Bộ trưởng Quốc phòng Israel Benny Gantz viết trên mạng xã hội Twitter: “Hôm nay đánh dấu lần đầu tiên một hệ thống laser cường độ cao do Israel sản xuất đã đánh chặn thành công các mục tiêu khác nhau, tạo nên một bước đột phá trên toàn cầu.”

Quan chức này cho biết thêm mục tiêu của Israel là phát triển một hệ thống vũ khí "hiệu quả, rẻ tiền và sáng tạo" và đưa nó vào trực chiến "càng sớm càng tốt."

Trong khi đó, ông Yaniv Rotem, Giám đốc Đơn vị nghiên cứu và phát triển vũ khí, cho biết hệ thống vũ khí laser này "là một nhân tố thay đổi cuộc chơi do dễ vận hành và có lợi thế đáng kể về kinh tế."

Bộ Quốc phòng Israel cho biết thêm hệ thống vũ khí laser này là một "sự bổ sung hiệu quả và hiệu quả về mặt kinh tế" cho hệ thống phòng không đa tầng của nước này, bao gồm hệ thống phòng không tầm ngắn "Vòm Sắt," hệ thống phòng không tầm trung-xa "Chiếc ná của David" và tầm xa "Mũi tên-3"./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục