Israel tuyên bố sẽ tấn công Rafah sau khi dân thường sơ tán

Trong tuyên bố, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu không nêu rõ thời điểm cuộc tấn công có thể diễn ra hoặc nơi mà dân thường Gaza có thể tới lánh nạn.

Một tòa nhà bị phá hủy sau cuộc không kích của Israel xuống thành phố Rafah, Dải Gaza ngày 12/2/2024. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Một tòa nhà bị phá hủy sau cuộc không kích của Israel xuống thành phố Rafah, Dải Gaza ngày 12/2/2024. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 14/2, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tuyên bố nước này sẽ tiếp tục tấn công lực lượng Hamas ở Rafah, nơi ẩn náu cuối cùng của người Palestine ở miền Nam Gaza, sau khi cho phép dân thường rời khỏi khu vực này.

Trên tài khoản Telegram cá nhân, ông Netanyahu khẳng định: “Chúng tôi sẽ chiến đấu cho đến khi giành chiến thắng hoàn toàn và điều này bao gồm cả hành động mạnh mẽ ở Rafah, sau khi chúng tôi cho phép dân thường rời khỏi khu vực chiến sự.”

Tuy nhiên, nhà lãnh đạo Israel không nêu rõ thời điểm cuộc tấn công có thể diễn ra hoặc nơi mà dân thường Gaza có thể tới lánh nạn.

Trong khi đó, phát biểu với báo giới ở Jerusalem trong chuyến thăm Israel cùng ngày, Ngoại trưởng Đức Annalena Baerbock bình luận một cuộc tấn công vào thành phố Rafah, nơi 1,3 triệu người đang tìm nơi ẩn náu, sẽ là một thảm họa nhân đạo.

Ngoại trưởng Đức chia sẻ: "1,3 triệu người đang chờ đợi ở đó trong một không gian rất nhỏ. Họ thực sự không còn nơi nào khác để đi ngay lúc này... Nếu quân đội Israel tiến hành một cuộc tấn công vào Rafah trong những điều kiện trên, đó sẽ là một thảm họa nhân đạo."

Cũng trong ngày 14/2, khi điện đàm với Thủ tướng Netanyahu, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã kiên quyết phản đối một cuộc tấn công quân sự tiềm tàng của Israel ở Rafah.

Cùng ngày, truyền thông khu vực dẫn thông báo của Văn phòng Thủ tướng Israel cho biết, tại cuộc họp ở Cairo với sự tham dự của các nhà đàm phán Qatar, Ai Cập và Mỹ, họ không nhận được bất kỳ đề xuất mới nào từ lực lượng Hamas về thỏa thuận ngừng bắn và thả con tin.

Thông báo của Văn phòng Thủ tướng Israel nhấn mạnh Thủ tướng Netanyahu “khẳng định Israel sẽ không nhượng bộ trước những yêu cầu thái quá của Hamas" và “sự thay đổi quan điểm của Hamas sẽ cho phép đạt được tiến bộ trong các cuộc đàm phán.”

Theo một số nguồn thạo tin, lực lượng Hamas được cho là đã yêu cầu chấm dứt giao tranh để đổi lấy việc thả con tin, trong khi Israel chỉ đồng ý ngừng bắn có thời hạn.

Cả hai bên đều sẵn sàng đưa việc thả tù nhân Palestine vào thỏa thuận, nhưng đang bất đồng về số lượng tù nhân được thả./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Binh sỹ Iran gác bên ngoài nhà máy điện hạt nhân Bushehr ở Iran. (Ảnh: IRNA/TTXVN)

Mỹ cân nhắc ép Iran nhượng bộ cả vấn đề tên lửa và lực lượng ủy nhiệm

Chính quyền Mỹ đang thảo luận liệu một thỏa thuận tiềm năng với Iran chỉ nên đề cập đến chương trình hạt nhân hay nên mở rộng ra cả vấn đề tên lửa và các lực lượng ủy nhiệm của Tehran. 
Hôm 20/2, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Iran có tối đa 15 ngày để đạt được một thỏa thuận với Mỹ.

Tàu của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) tại Vịnh Persian. (Ảnh: THX/TTXVN)

Iran tạm đóng một phần eo biển Hormuz

Truyền hình nhà nước Iran cho biết một số khu vực tại eo biển chiến lược này sẽ bị đóng trong “vài giờ” nhằm bảo đảm nguyên tắc an toàn và điều hướng tàu thuyền.

Binh sỹ Mỹ tuần tra tại thị trấn al-Malikiya, tỉnh Hasakeh (Syria). (Ảnh: al-monitor.com/TTXVN)

Mỹ tấn công hàng loạt mục tiêu IS tại Syria

Đây là một phần trong chiến dịch đáp trả của quân đội Mỹ sau vụ tấn công của IS tại thành phố Palmyra hồi tháng 12 năm ngoái, khiến 2 binh sỹ và một thông dịch viên người Mỹ thiệt mạng.