Italy dự chi 5 tỷ euro hỗ trợ phí năng lượng cho người dân và DN

Italy hỗ trợ doanh nghiệp, hộ gia đình trang trải chi phí năng lượng

Chính phủ Italy đang chuẩn bị gói biện pháp mới trị giá khoảng 5 tỷ euro (5,5 tỷ USD) nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp và các hộ gia đình ứng phó với chi phí năng lượng tăng cao hiện nay.
Italy hỗ trợ doanh nghiệp, hộ gia đình trang trải chi phí năng lượng ảnh 1Thủ tướng Italy Giorgia Meloni (giữa) phát biểu trước Quốc hội tại Rome ngày 25/10. (Ảnh: AFP/ TTXVN)

Ngày 23/3, hai nguồn thạo tin trong Chính phủ Italy cho biết quốc gia Nam Âu này đang chuẩn bị gói biện pháp mới trị giá khoảng 5 tỷ euro (5,5 tỷ USD) nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp và các hộ gia đình ứng phó với chi phí năng lượng tăng cao hiện nay. Dự kiến, gói biện pháp này sẽ được công bố vào tuần tới.  

Chính phủ của Thủ tướng Giorgia Meloni đã dành hơn 21 tỷ euro (22,84 tỷ USD) trong ngân sách năm 2023 nhằm giảm bớt tác động của giá năng lượng tăng đối với nền kinh tế lớn thứ ba trong Khu vực đồng tiền chung châu Âu (Eurozone) vào quý đầu tiên của năm nay.  

Hãng tin Reuters (Anh) dẫn các nguồn giấu tên trên cho biết chính phủ nước này mong muốn gia hạn và đánh giá lại những biện pháp đó thông qua một sắc lệnh dự kiến sẽ được Nội các thông qua vào ngày 28/3 tới.

Trong khuôn khổ gói biện pháp mới đang được xem xét, Bộ Tài chính Italy có kế hoạch gia hạn khoản hỗ trợ hiện hành cho tới tháng 6 năm nay nhằm giúp các hộ gia đình thu nhập thấp trang trải các hóa đơn năng lượng.

[Chính phủ mới Italy điều chỉnh chính sách của chính quyền tiền nhiệm]

Ngoài ra, sẽ có sự điều chỉnh chính sách giảm thuế nhằm giảm bớt gánh nặng chi phí năng lượng cho các doanh nghiệp trong trường hợp giá khí methane vượt ngưỡng nhất định.    

Giá khí đốt đang giảm trong những tháng gần đây, với việc trung tâm giao dịch khí đốt TTF của Hà Lan niêm yết giá nhiên liệu này ở mức 41 euro/MWh, giảm mạnh so với mức 73 euro/MWh hồi đầu năm nay.

Trong khi đó, Bộ Tài chính Italy ước tính tăng trưởng Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của nước này trong năm 2023 sẽ tiệm cận 1%, cao hơn so với dự báo 0,6% đưa ra hồi tháng 11 năm ngoái. Mức tăng này cũng thúc đẩy thu thuế và giúp tăng thêm nguồn tài chính để triển khai gói hỗ trợ nói trên./. 

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục