Italy: Trang bị vũ khí cho Ukraine không phải là một giải pháp tốt

Ngoại trưởng Italy Paolo Gentiloni cho rằng việc trang bị vũ khí cho quân đội Ukraine để chống lại phe ly khai "không phải là một giải pháp thích hợp cho Liên minh châu Âu."
Italy: Trang bị vũ khí cho Ukraine không phải là một giải pháp tốt ảnh 1Quân đội Ukraine tại Mariupol. (Nguồn: AFP)

Hãng tin ANSA ngày 5/2 đưa tin Ngoại trưởng Italy Paolo Gentiloni tuyên bố Rome hết sức "lo ngại" trước tình hình chiến sự leo thang ở miền Đông Ukraine, song cho rằng việc trang bị vũ khí cho quân đội Ukraine để chống lại phe ly khai "không phải là một giải pháp thích hợp cho Liên minh châu Âu hay Italy."

Ngoại trưởng Italy đưa ra những tuyên bố trên một ngày sau khi Giáo hoàng Francis I kêu gọi cộng đồng quốc tế "làm tất cả những gì có thể" để chấm dứt đổ máu ở miền Đông Ukraine và đưa các bên tham chiến ngồi vào bàn đối thoại.

Ông Gentiloni khẳng định EU đang tích cực "gây áp lực" để buộc phe ly khai chấm dứt các "hành động gây hấn" và yêu cầu Nga gia tăng ảnh hưởng với phe ly khai để đạt mục tiêu này.

Trong khi đó, Chính phủ Ukraine đang kêu gọi các nước thành viên Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) cung cấp vũ khí cho họ để chống lại phe ly khai.

Báo chí Italy nhận định chính quyền Rome không ủng hộ giải pháp này vì lo ngại cuộc chiến tranh sẽ càng leo thang.

Trong một diễn biến liên quan, hãng RIA Novosti dẫn lời Chủ tịch Duma Quốc gia (Hạ viện) Nga Sergei Naryshkin bày tỏ hy vọng Phương Tây sẽ chấm dứt việc sử dụng Crimea như một cái cớ để đối đầu với Moskva.

Ông nói: "Tôi hy vọng các cuộc thảo luận của quốc tế sẽ giúp tăng cường hiểu biết lẫn nhau. Và các đồng nghiệp Phương Tây của chúng tôi, cuối cùng, sẽ chấm dứt sử dụng Crimea như một cái cớ để đối đầu. Hy vọng người dân Crimea được tự do và tự chịu trách nhiệm cho sự lựa chọn của mình"./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục