Italy trở thành đội đầu tiên vượt qua vòng bảng sau trận thắng Thụy Sĩ

Giành thắng lợi 3-0, Italy trở thành đội đầu tiên giành vé vượt qua vòng bảng tại EURO 2020. Còn với Thụy Sĩ, họ sẽ bước vào "trận chung kết" với Thổ Nhĩ Kỳ sắp tới.
Italy trở thành đội đầu tiên vượt qua vòng bảng sau trận thắng Thụy Sĩ ảnh 1Niềm vui của các cầu thủ đội tuyển Italy sau khi có bàn thắng nhân đôi cách biệt vào lưới đội tuyển Thụy Sĩ. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Với lợi thế được chơi trên sân nhà Olympico ở thủ đô Rome, Italy một lần nữa mang đến thứ bóng đá tấn công rực lửa, đẹp mắt và khiến nhiều cổ động viên yêu mến "Thiên Thanh" cảm thấy mãn nguyện. 

Tung ra đội hình không có nhiều thay đổi so với trận ra quân gặp Thổ Nhĩ Kỳ, bộ ba tấn công Insigne, Immobile và Domenico Berardi liên tục xuất hiện ở vòng cấm địa đối phương để tạo ra khoảng cách với khung thành Thụy Sĩ.

Dù đội "khách" trong trận đấu này cố gắng triển khai Granit Xhaka nhằm vào vị trí của Jorginho - "người chia bài" của đội tuyển Italy - nhưng cách chơi này chỉ trụ được có 25 phút.

Phút 26, Manuel Locatelli dứt điểm thành công sau đường kiến tạo của đồng đội, mở tỷ số cho Italy.

[EURO 2020: Hai đội có cơ hội sớm giành vé vào vòng knock-out]

Có được bàn thắng dẫn trước, Italy càng chơi càng bay bổng. Họ chơi thứ bóng đá hiện đại, thứ bóng đá dồn ép đối thủ ngay từ phần sân nhà của họ.

Và cuối cùng, điều gì tới cũng đã tới khi Manuel Locatelli có cú đúp trong trận đấu này ở phút 52. 

Khi tỷ số 2-0 được thiết lập, Italy thay đổi một số vị trí trên sân, trong khi Thụy Sĩ cũng thử tìm cách để giành lại thế trận và muốn tạo ra cơ hội rút ngắn tỷ số.

Tuy nhiên, trước một đội bóng có mạch trận bất bại tới hơn 20 trận như Italy, Thụy Sĩ đã không thể thành công.

Thậm chí, Ciro Immobile còn ấn định chiến thắng 3-0 cho Italy ngay trước khi trận đấu kết thúc. 

Giành thắng lợi 3-0, Italy trở thành đội đầu tiên giành vé vượt qua vòng bảng tại EURO 2020.

Còn với Thụy Sĩ, họ sẽ bước vào "trận chung kết" với Thổ Nhĩ Kỳ sắp tới.

Hiện cục diện bảng A như sau, Italy đứng đầu bảng với 6 điểm, xứ Wales đứng hai với 4 điểm, Thụy Sĩ đứng thứ ba vơi 1 điểm và Thổ Nhĩ Kỳ xếp thứ tư khi chưa có điểm nào./. 

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục