Italy ưu tiên nâng cấp hệ thống y tế quốc gia bằng ngân sách EC

Với gói tài chính trị giá khoảng 625 triệu euro, Italy sẽ tập trung nâng cao chất lượng đội ngũ y, bác sỹ, cải thiện các dịch vụ tầm soát ung thư, chăm sóc sức khỏe tinh thần, đẩy mạnh ứng dụng AI.
Italy ưu tiên nâng cấp hệ thống y tế quốc gia bằng ngân sách EC ảnh 1Nhân viên y tế điều trị cho bệnh nhân nhiễm COVID-19 tại Bologna, Italy, ngày 25/1/2022. (Ảnh: THX/TTXVN)

Chính phủ Italy có kế hoạch triển khai “Kế hoạch hành động quốc gia” nhằm nâng cấp hệ thống y tế, đặc biệt là ở các vùng miền Nam, với ngân sách do Ủy ban châu Âu (EC) tài trợ.

Theo phóng viên TTXVN tại Rome, Bộ trưởng Y tế Italy Roberto Speranza cho biết với gói tài chính trị giá khoảng 625 triệu euro, chính phủ nước này sẽ tập trung nâng cao chất lượng đội ngũ y, bác sỹ, cải thiện các dịch vụ tầm soát ung thư, chăm sóc sức khỏe tinh thần, đẩy mạnh ứng dụng trí tuệ nhân tạo, phát triển ngân hàng dữ liệu cho các địa phương.

[Italy siết chặt quy định siêu thẻ xanh với những người trên 50 tuổi]

Trong khuôn khổ kế hoạch phục hồi quốc gia, Italy dự kiến xây dựng thêm 400 bệnh viện, 1.350 trung tâm y tế cộng đồng và đầu tư 520 triệu euro cho lĩnh vực nghiên cứu y sinh.

Bộ trưởng Speranza nhấn mạnh vai trò của các trung tâm y tế cộng đồng với nhiệm vụ bao quát mỗi khu vực dân cư gồm từ 40.000-50.000 dân.

Bên cạnh đó, một chương trình đào tạo chuyên sâu sẽ được thực hiện với kinh phí 101 triệu euro phân bố cho 2.700 suất học bổng và 80 triệu euro phục vụ đào tạo trong lĩnh vực nhiễm trùng bệnh viện.

Theo người đứng đầu ngành y tế Italy, kế hoạch này sẽ bắt đầu được thực hiện chậm nhất là từ ngày 30/6 tới đây sau khi chính phủ và chính quyền các địa phương thông qua./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục