Italy xem xét tăng cường các biện pháp phòng chống COVID-19

Bộ Y tế Italy sẽ khuyến nghị sử dụng khẩu trang trong nhà, làm việc tại nhà và giảm tụ tập đông người, cũng như thúc đẩy hệ thống thông gió trong nhà và tiêm chủng nhiều hơn.
Italy xem xét tăng cường các biện pháp phòng chống COVID-19 ảnh 1Du khách Trung Quốc đeo khẩu trang phòng COVID-19 rời khỏi sân bay quốc tế Rome–Fiumicino, gần Rome, ngày 29/12/2022. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Theo phóng viên TTXVN tại Rome, Bộ Y tế Italy chuẩn bị khuyến nghị các biện pháp chống đại dịch COVID-19 nếu tình hình dịch bệnh tại nước này xấu đi.

Trong thông báo mới, Bộ Y tế cho biết “sẽ khuyến nghị sử dụng khẩu trang trong nhà, làm việc tại nhà và giảm tụ tập đông người, cũng như thúc đẩy hệ thống thông gió trong nhà và tiêm chủng nhiều hơn.

Bộ cũng khuyến nghị tăng cường hệ thống giám sát và tăng cường giải trình tự bộ gene để phát hiện các biến thể mới của virus SARS-CoV-2.”

Thông báo này nhấn mạnh điều cần thiết là đảm bảo khối lượng giải trình tự gene đủ để theo dõi các loại virus đang lưu hành và sự xuất hiện của các biến thể mới, cũng như năng lực chẩn đoán đầy đủ của các phòng thí nghiệm.

[ACI Europe phản đối xét nghiệm COVID-19 với khách từ Trung Quốc]

Những công cụ cần thiết để giảm thiểu tác động lâm sàng của dịch bệnh là mức độ bao phủ tiêm chủng cao, việc hoàn thành các chu kỳ tiêm chủng và duy trì phản ứng miễn dịch cao thông qua việc khuyến khích tiêm mũi vaccine tăng cường.

Italy vẫn yêu cầu những người có kết quả xét nghiệm dương tính với virus SARS-CoV-2 tại nước này phải tự cách ly với thời gian tối thiểu hiện là 5 ngày.

Thời gian cách ly chỉ kết thúc khi người lây nhiễm phải không có triệu chứng trong ít nhất 2 ngày và phải có kết quả âm tính với xét nghiệm PCR hoặc xét nghiệm kháng nguyên nhanh.

Ngày 29/12, Italy tuyên bố khôi phục các xét nghiệm COVID-19 bắt buộc đối với những hành khách đến từ Trung Quốc đại lục, khi sân bay Malpensa tại thành phố Milan, miền Bắc Italy, phát hiện khoảng một nửa số hành khách đến từ Trung Quốc có kết quả xét nghiệm dương tính với virus SARS-CoV-2.

Yêu cầu kiểm tra có hiệu lực ngay lập tức khi một số sân bay của nước này đã bắt đầu sàng lọc những người đến từ Trung Quốc đại lục. Những người có kết quả xét nghiệm dương tính khi đến sẽ được yêu cầu cách ly tại Italy.

Theo dữ liệu của Bộ Y tế Italy, trong tuần cuối cùng của năm 2022, Italy đã ghi nhận hơn 122.000 ca mắc mới COVID-19, với tỷ lệ dương tính là 15,1% (so với 13,5% của cùng kỳ năm trước).

Trung tâm kiểm soát đại dịch của Italy cho biết tỷ lệ các ca mắc mới có xu hướng giảm và số ca cần chăm sóc đặc biệt là ổn định.

Tuy nhiên, do mùa Đông khiến virus SARS-CoV-2 dễ lây lan hơn và với số ca mắc ở nước ngoài ngày càng tăng, chính phủ đã yêu cầu thận trọng.

Hiện hầu như không có quy định về COVID-19 được áp dụng tại Italy.

Ví dụ, yêu cầu đeo khẩu trang FFP2 trên phương tiện giao thông công cộng đã kết thúc vào tháng 9/2022, mặc dù nhiều người dân Italy vẫn đeo khẩu trang tại những nơi đông đúc như trong các cửa hàng, trên xe buýt và tàu hỏa./. 

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục