Kazakhstan bắt giữ gần 8.000 người liên quan tới làn sóng bạo loạn

Các cơ quan thực thi pháp luật Kazakhstan hiện đã thiết lập hàng chục trạm kiểm soát hoạt động liên tục trên khắp cả nước, nhằm ngăn chặn tình trạng bạo loạn tái bùng phát.
Kazakhstan bắt giữ gần 8.000 người liên quan tới làn sóng bạo loạn ảnh 1Cảnh sát và người dân tại thủ đô Nur-Sultan, Kazakhstan ngày 8/1/2022. (Ảnh: THX/TTXVN)

Reuters đưa tin, Bộ Nội vụ Kazakhstan ngày 10/1 cho biết tính đến ngày 10/1, lực lượng an ninh Kazakhstan đã bắt giữ tổng cộng 7.939 người liên quan tới làn sóng bạo loạn xảy ra hồi tuần trước làm rung chuyển nước này.

Hồi tuần trước, các tòa nhà chính quyền địa phương đã bị chiếm hoặc đốt cháy trong thời gian ngắn ở một số thành phố lớn khi các cuộc biểu tình phản đối việc tăng giá nhiên liệu biến thành bạo loạn.

Hiện tình hình bất ổn ở Kazakhstan về cơ bản đã được kiểm soát. Các cơ quan thực thi pháp luật Kazakhstan đã thiết lập hàng chục trạm kiểm soát hoạt động liên tục trên khắp cả nước, nhằm ngăn chặn tình trạng bạo loạn tái bùng phát.

Văn phòng Tổng thống Kazakhstan cho biết lực lượng gìn giữ hòa bình thuộc Tổ chức Hiệp ước An ninh Tập thể (CSTO) đang bảo vệ cơ sở trọng yếu và chiến lược tại nước này.

[Toàn cảnh cuộc bạo loạn dẫn đến bất ổn chính trị tại Kazakhstan]

Trong khi đó, theo Sputniknews, Ủy ban An ninh Quốc gia Kazakhstan cho biết 2 nhóm cực đoan, có các thành viên tham gia vào cuộc bạo loạn quy mô lớn ở Kazakhstan, đã bị vô hiệu hóa ở thành phố Almaty.

Trong một tuyên bố, ủy ban này nói: "Ủy ban An ninh Quốc gia Cộng hòa Kazakhstan đang triển khai các biện pháp truy tìm và bắt giữ những đối tượng tham gia các vụ bạo loạn quy mô lớn và các hành vi khủng bố, cũng như làm rõ hành vi phạm tội. Kết quả là hai nhóm cực đoan đã bị vô hiệu hóa trên lãnh thổ của thành phố Almaty, nơi có các thành viên đã tham gia tích cực vào các cuộc bạo động ở các thành phố lớn từ ngày 4-8/1/2022."

Theo thông cáo, 4 thành viên của cùng một nhóm cực đoan đã bị bắt hôm 9/1, theo đó thu giữ nhiều súng, lựu đạn gây choáng và chấn thương cũng như các tang vật khác.

Ủy ban này cũng nói thêm: "Thủ lĩnh của một nhóm khác là một công dân ngoại quốc, đã tích cực tham gia các vụ bạo loạn và có liên hệ với các nhóm khủng bố ở nước ngoài. Theo điều tra, hắn có chủ đích đến Kazakhstan để chuẩn bị các hành động phi pháp nghiêm trọng và tấn công các cơ quan chính phủ và lực lượng an ninh. Cơ quan chức năng đang tiến hành truy nã các đồng phạm của đối tượng này"./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục